Thụy Sĩ bảo vệ lệnh cấm xuất khẩu đạn pháo cho Ukraine

Bất chấp sức ép, Thụy Sĩ vẫn không cho phép Đức gửi đạn pháo do Thụy Sĩ sản xuất tới Ukraine, cho rằng tính trung lập là "một phần chính sách đối ngoại" của nước này.
Chú thích ảnh
Đại sứ Thụy Sĩ bảo vệ lệnh cấm xuất khẩu đạn pháo cho Ukraine. Ảnh: DW

Theo tờ Deutsche Welle (Đức) ngày 24/4, Đại sứ Thụy Sĩ tại Berlin Paul Rene Seger cho biết ông rất ngạc nhiên trước "mức độ chỉ trích đang trút xuống" nước này về việc họ cấm tái xuất khẩu đạn dược cho xe tăng Leopard hay pháo phòng không Gepard của Đức sang Ukraine.

Đức đã chuyển giao cho Ukraine hàng chục xe tăng Leopard cùng với khoảng 60.000 viên đạn pháo. Tuy nhiên, Berlin sẽ cần sự chấp thuận của Thụy Sĩ để cung cấp thêm 12.000 quả đạn pháo được sản xuất tại Thụy Sĩ.

Trao đổi với nhật báo Augsburger Allgemeine của Đức, ông Seger bảo vệ chính sách của Thụy Sĩ về việc không xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia có liên quan đến các cuộc xung đột.

"Có quan điểm cho rằng Thụy Sĩ sẽ tiếp tay cho Nga nếu Moskva thắng trong cuộc xung đột với Ukraine. Nhưng 12.000 quả đạn pháo sẽ không có ảnh hưởng, chứ chưa nói đến việc quyết định cuộc xung đột", Đại sứ Seger nói.

Ông Seger chỉ ra truyền thống trung lập lâu đời của Thụy Sĩ, vốn là một trong những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại (DNA) của Thụy Sĩ.

"Đối với chúng tôi, đó là một phần của DNA", ông Seger tuyên bố.

Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Đức ban đầu có chính sách tương tự về việc không gửi vũ khí đến các khu vực có xung đột như của Thụy Sĩ và thường phải đối mặt với những lời chỉ trích vào năm 2022, nhưng sau đó nước này miễn cưỡng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.