Thủy phi cơ DHC6 tiếp tục bay ra vùng biển nghi máy bay Malaysia rơi

Thủy phi cơ DHC6 của Quân chủng Hải Quân Việt Nam tiếp tục cất cánh bay ra vùng biển nghi vấn máy bay Malaysia gặp nạn để tìm kiếm đặc biệt là nhằm xác định rõ vật thể nghi vấn là mảnh vỡ của máy bay.
Sáng 10/3, thủy phi cơ DHC6 của Quân chủng Hải Quân Việt Nam tiếp tục cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) bay ra vùng biển nghi vấn máy bay Malaysia gặp nạn để tìm kiếm đặc biệt là nhằm xác định rõ vật thể được phát hiện chiều 9/3, nghi vấn là mảnh vỡ của máy bay.
Thủy phi cơ DHC6 tiếp tục bay ra vùng biển nghi máy bay Malaysia rơi ảnh 1

Thủy phi cơ DHC6 chuẩn bị cất cánh. Ảnh: vnexpress.net


Dự báo thời tiết biển rất thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Trước đó, chiều 9/3 chiếc thủy phi cơ đã xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và sau hơn 20 phút bay đã đến khu vực đảo Thổ Chu, tiếp cận khu vực nghi vấn là máy bay Malaysia gặp nạn. Tuy nhiên chỉ phát hiện được một vật tròn sáng trên biển nhưng không xác định rõ là vật gì.Cũng trong sáng 10/3, ông Phạm Qúy Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải dẫn đầu đoàn công tác đã đến đảo Phú Quốc để tiến hành thành lập Sở chỉ huy tiền phương, tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính ủy Hải quân Vùng V cho biết: Đơn vị đã tập trung ở mức độ cao nhất công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và phục vụ cho việc thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại Phú Quốc. Đơn vị cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp để thông tin kịp thời những diễn biến mới nhất và chính xác về máy bay mất tích. Hai tàu của Hải quân Vùng V đã xuống vùng biển phía Nam để tiếp tục tìm kiếm máy bay bị nạn.Lê Huy Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.