Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả lũ 2 lần trong ngày 14/10

Công ty Thủy điện Trị An điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn vào khung giờ 8 giờ sáng và 14 giờ chiều 14/10 để điều tiết hồ chứa.
Chú thích ảnh
Nhà máy Thủy điện Trị An. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Trị An, lúc 15 giờ ngày 13/10, mực nước thượng lưu hồ chứa đã đạt 61,794m (cao trình thiết kế là 62m). Trong khi lưu lượng nước về hồ đạt 1.220 m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 480 m/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện 750 m3/s.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, Công ty thủy điện Trị An tiến hành tăng lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa.

Theo đó, lúc 8 giờ ngày 14/10, lưu lượng nước xả qua đập tràn thủy điện Trị An tăng từ 480 m3/s lên 640 m3/s.

Lúc 14 giờ cùng ngày đơn vị vận hành hồ chứa tiếp tục tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 800 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 750 m3/s đến 820 m3/s; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai từ 1.550 m3/s đến 1.620 m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn.

Như vậy, trong hai ngày 13 và 14/10, Công ty Thủy điện Trị An có 3 lần điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Hồ thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh phía Nam. Hồ Trị An ngoài chức năng chính phát điện với công suất 400 MW, cung cấp điện cho lưới quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.