Gần 4.000 tỷ đồng mở rộng Nhà máy thủy điện Trị An

Ngày 19/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng là dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng. Dự án được xây dựng tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai do liên danh 6 nhà thầu thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Công trình gồm 2 tổ máy, công suất 200 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 200 triệu kWh, đấu nối vào trạm phân phối điện 220kV của Nhà máy thủy điện Trị An hiện hữu.

Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng khi hoàn thành sẽ bổ sung thêm nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực; thể hiện quyết tâm thực hiện chiến lược phát triển năng lượng xanh, bền vững, gắn với cam kết của Việt Nam tại COP 26 về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo EVN, Nhà máy thủy điện Trị An hiện hữu là nhà máy thủy điện lớn nhất miền Nam với 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,76 tỷ kWh. Hàng chục năm qua, Nhà máy thủy điện Trị An góp phần cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định cho đất nước, đồng thời điều tiết lũ, cấp nước, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Nhà máy thủy điện Trị An hiện hữu tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Tại lễ, ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng được xây dựng trên diện tích gần 95 ha; để thực hiện dự án ngành chức năng cần thu hồi hơn 90 ha đất. Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 73% đất phục vụ dự án.

Quá trình triển khai công trình, ngành chức năng Đồng Nai cam kết hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; huy động nguồn lực nhanh chóng giải quyết hồ sơ, thủ tục, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án; tuyên truyền, vận động người dân vùng dự án đồng thuận, chung tay vì sự phát triển chung. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ công trình.

Tại lễ, đại diện liên danh nhà thầu cam tuân thủ nghiêm tiến độ dự án, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình. Quá trình thi công nhà thầu sẽ chú trọng công tác bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực. Các nhà thầu cũng trao hàng trăm triệu đồng ủng hộ an sinh xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.