Thuỷ điện Trị An tăng lượng xả tràn

Do lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về hồ lớn nên Công ty thuỷ điện Trị An tiếp tục điều chỉnh tăng lượng xả nước qua cửa tràn để điều tiết hồ chứa.
Chú thích ảnh
Hồ thủy điện Trị An.

Theo Công ty thuỷ điện Trị An, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 19/9, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai về hồ đạt trung bình 2.400 m3/s. Trong khi cao trình hồ chứa đã đạt 41,4 m và đang tiếp tục gia tăng.

Để duy trì mực nước, đảm bảo an toàn hồ chứa, Công ty thuỷ điện Trị An đã điều chỉnh tăng lưu lượng xả nước qua cửa xả tràn từ 450m3/s lên 600 – 750 m3/s từ 8 giờ ngày 20/9.

Với lưu lượng xả như hiện nay, tổng lưu lượng nước qua cửa xả tràn và qua tua-bin xuống hạ nguồn sông Đồng Nai đạt từ 1.470 đến 1.620 m3/s. Hiện nay thuỷ triều trên sông Đồng Nai đang tiếp tục xuống chậm ở mức 1,7 m, trên mức báo động 1.

Số liệu đo được lúc 15 giờ 30 ngày 20/9, tổng lưu lượng nước từ hồ Trị An xả xuống hạ du đạt 1.660 m3/s. Thời điểm hiện nay do mực nước sông Đồng Nai đang xuống nên chưa ghi nhận tình trạng ngập lụt phía hạ du.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Các thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên 25/6 sau những đợt tăng giá dầu gần đây, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ và Nhật Bản chạm các mức cao nhất trong nhiều năm và xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng.

Khơi dậy động lực từ cộng đồng doanh nghiệp

Khơi dậy động lực từ cộng đồng doanh nghiệp

Trong bối cảnh Phú Thọ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cộng đồng doanh nghiệp đang thể hiện vai trò ngày càng rõ nét trong việc mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.

Airbus phát hiện lỗi trên dòng A321neo

Airbus phát hiện lỗi trên dòng A321neo

Hãng chế tạo máy bay Airbus mới đây cho biết đã phát hiện và kiểm soát được một vấn đề về chất lượng liên quan tới cấu trúc thân máy bay của dòng A321neo. Tuy nhiên, theo Airbus, các máy bay này vẫn có thể tiếp tục hoạt động, do lỗi không gây rủi ro an toàn.