Thụy Điển thảo luận về việc gia nhập NATO

Các đảng viên đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thụy Điển đã tiến hành một cuộc tranh luận nội bộ về việc gia nhập NATO sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde (phải) cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 24/1/2022. Ảnh: AFP

Theo báo Thelocal.se (Thụy Điển), đảng Dân chủ Xã hội (SAP) cầm quyền nước này mới đây đã khởi động một cuộc tranh luận nội bộ về tình hình an ninh chính trị sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Cuộc tranh luận được cho là có khả năng tạo cơ sở để SAP đưa ra quyết định về tư cách thành viên NATO sớm nhất vào mùa Hè này.

Phó Chủ tịch SAP Tobias Baudin cho biết cuộc tranh luận không chỉ trả lời "có hay không về tư cách thành viên NATO" mà còn về vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến lĩnh vực an ninh của Thụy Điển.

Trong một thông cáo báo chí, SAP lưu ý mục đích nhằm có cuộc thảo luận "phù hợp" về quan điểm của đảng đối với an ninh của Thụy Điển, cho phép các thành viên trong đảng "nâng cao kiến ​​thức" về các vấn đề này. 

Ông Baudin nói: “Chúng tôi phải tìm kiếm sự hiểu biết rộng rãi hơn về những gì đang xảy ra trên thế giới xung quanh chúng tôi, cũng như những ưu điểm và nhược điểm của đường lối chính sách an ninh hiện tại. Đối thoại chính sách an ninh nên được hoàn thành trước mùa Hè năm nay".

Vào tháng trước, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cũng nói rằng nước này "không loại trừ" nỗ lực gia nhập NATO.

Nước thành viên EU và láng giềng của Thụy Điển là Phần Lan cũng sẽ quyết định gia nhập liên minh quân sự vào mùa Hè.

Sự ủng hộ tư cách thành viên NATO gần như tăng gấp đôi kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2, tăng lên đến gần 50% ở Thụy Điển và 60% ở Phần Lan.

Vấn đề này cũng được coi là một nội dung vận động tranh cử chính trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Thụy Điển vào ngày 11/9.

Ulf Kristersson, lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập của Thụy Điển, cho biết ông sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO nếu giành được đa số trong Quốc hội.

Trong khi đó, Nga đã cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển không nên gia nhập NATO, cho rằng động thái này sẽ không mang lại sự ổn định cho châu Âu. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “NATO vẫn là một công cụ hướng tới sự đối đầu".

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.