Thủy điện sông Đà tối ưu hóa vận hành hồ chứa

Công ty Thủy điện Sơn La cho biết, hiện công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để lập Đề án “Tối ưu hóa vận hành hồ chứa bậc thang thủy điện sông Đà và sông Gâm theo thời gian thực” và đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét phê duyệt.
Chú thích ảnh
Đập Thủy điện Sơn La. Ảnh tư liệu: Diệp Anh/TTXVN

Theo ông Khương Thế Anh, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, mục tiêu của đề án nhằm nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn đập và đáp ứng quy định Luật Khí tượng thủy văn phục vụ chống, giảm nhẹ thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực sông Đà và sông Gâm. 

Đề án cũng tạo sự chủ động trong lập kế hoạch cho các đơn vị vận hành hồ chứa thủy điện trên bậc thang sông Đà và sông Gâm.

Hiện tại, Công ty Thủy điện Sơn La đã lắp đặt đưa vào vận hành một trạm thủy văn tự động đặt tại Kẻng Mỏ - thượng lưu sông Đà giáp ranh với biên giới Việt Nam - Trung Quốc và 20 trạm đo mưa tự động trên lưu vực hồ chứa thủy điện Sơn La, Lai Châu. Trên lưu vực hồ chứa thủy điện Hòa Bình, phía Công ty Thủy điện Hòa Bình đã lắp đặt đưa vào vận hành 11 trạm đo mưa tự động. Như vậy, việc tính toán lưu lượng nước về sẽ tốt hơn, đảm bảo phục vụ tốt vận hành hồ chứa trong mùa mưa bão hàng năm.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.