Thủy điện Thượng Kon Tum đã trả nước cho sông Đăk Snghé

Sau quá trình tích nước hồ chứa giữa mùa khô gây nên tình trạng thiếu nước tưới cho hạ lưu khu vực huyện Kon Rẫy (Kon Tum), Thủy điện Thượng Kon Tum đã bắt đầu trả nước cho sông Đăk Snghé.
Chú thích ảnh
Cống xả của Thủy điện Thượng Kon Tum. 

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum đã đồng ý cho Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước trong 60 ngày, nhưng do nắng hạn nên việc tích nước kéo dài đến 90 ngày mới đạt mức nước xả ra môi trường. Đến ngày 27/5, khi mực nước hồ chứa đạt cao trình 1138 (mực nước chết), vượt qua hệ thống cống xả môi trường (cao trình 1136), công trình thủy điện Thượng Kon Tum đã chính thức xả nước dòng chảy môi trường với lưu lượng 3,3 m3/giây trả nước cho sông Đăk Snghé.

Theo ông Lê Văn Thanh, Phó Ban quản lý dự án thủy điện VSH (chủ dự án Thượng Kon Tum), thủy điện đã xả dòng nước chảy tối thiểu về hạ du theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa với lưu lượng xả liên tục 3,3 m3/giây. Để đảm bảo khách quan việc xả thải, dự án đang chỉnh định lại hệ thống truyền dữ liệu. Hệ thống này khi hoàn thiện, hoạt động ổn định sẽ được kết nối truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chuyên môn tại Kon Tum. Khi bắt đầu trả nước lại cho môi trường, do rác ứ đọng nhiều nên đôi lúc Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum phải tạm dừng trả nước, vệ sinh môi trường, sửa chữa. Tuy nhiên, việc dừng trả nước chỉ tạm thời, nhà máy khắc phục nhanh.

Đến nay, lượng nước tích trên lòng hồ Thủy điện Thượng Kon Tum đã đạt được khoảng 40 triệu m3. Trong thời gian tới, khi mùa mưa lũ về lòng hồ sẽ tích khoảng 100 triệu m3. Dự kiến, trong quý III, Thủy điện Thượng Kon Tum sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Để đảm bảo việc thủy điện Thượng Kon Tum duy trì dòng chảy môi trường trả nước cho sông Đăk Snghé đúng lưu lượng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt phía hạ lưu, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh cùng phối hợp kiểm tra theo dõi.

Chú thích ảnh
 Cống xả của Thủy điện Thượng Kon Tum xả 3,3 m3/giây, xả liên tục. 

Trước đó, từ ngày 26/2/2020, thủy điện Thượng Kon Tum (công suất 220 MW do Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh làm chủ đầu tư), được UBND tỉnh Kon Tum và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng cho phép tích nước tạm hồ chứa trong thời gian 60 ngày để phục vụ công tác nghiệm thu hạng mục cụm đầu mối và vận hành thử nghiệm thiết bị. Tuy nhiên, do đang trong cao điểm mùa khô, việc tích nước đã “bức tử” sông Đăk Snghé ở phía vùng hạ du khiến hàng trăm ha hoa màu của người dân huyện Kon Rẫy bị khô hạn.

Trước thiệt hại của người dân, Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã phối hợp với chính quyền huyện Kon Rẫy kiểm đếm diện tích, cây trồng bị thiệt hại do thiếu nước tưới và đã kịp thời hỗ trợ để người dân ổn định sản xuất.

Ngoài ra, Thủy điện Thượng Kon Tum cũng đã cam kết hỗ trợ địa phương một khoản kinh phí (khoảng 850 triệu đồng) để nâng kè chắn thủy lợi Đăk Snghé tạo thuận lợi cho người dân bơm nước tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, qua làm việc và kiểm tra thực địa với UBND huyện Kon Rẫy, mực nước tại các vị trí dự kiến xây dựng kè lên cao nên rất khó thi công nên việc xây dựng kè trên vẫn chưa thực hiện được.

Theo dự kiến, mùa khô tới, việc xây dựng kè thủy lợi Đăk Snghé mới triển khai được.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Hải Phòng luôn chọn cách biến áp lực thành động lực tăng trưởng, dồn sức cho chặng nước rút cuối năm. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU đang trở thành đòn bẩy quan trọng để thành phố Cảng tự tin chạm mốc tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên.

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…