Thủy điện sông Ba Hạ đang xả lũ 9.000 m3/giây

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, lúc 9 giờ 10 phút ngày 3/11, thủy điện sông Ba Hạ đã xả lũ lưu lượng 9.000 m3/giây; nếu cộng với lượng nước chạy máy phát điện thì tổng lưu lượng nước xả là 9.400 m3/giây.

Hiện nước đang đổ về lòng hồ thủy điện sông Ba Hạ đạt 12.850 m3/giây nên có khả năng thủy điện sông Ba Hạ sẽ tiếp tục nâng lưu lượng xả.

Tại hồ chứa nước Phú Xuân (huyện miền núi Đồng Xuân) đang vận hành điều tiết xả một cửa tràn với lưu lượng 198 m3/giây. Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng phòng Quản lý nước và công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên thủy nông Đồng Cam, hiện mực nước hồ Phú Xuân đang ở cao trình 35,65 mét, trong khi đó lượng nước đổ về hồ là 308 m3/giây. Dự kiến, đến 10 giờ 30 phút ngày 3/11, mực nước hồ Phú Xuân đạt đến cao trình thiết kế là 36,50 mét nên sẽ vận hành điều tiết xả cả hai cửa tràn với lưu lượng 514 m3/giây.
Các hồ thủy điện và hồ chứa nước khác trên địa bàn tỉnh đều dưới mực nước đón lũ nên chưa xả lũ, vẫn tích nước theo quy trình.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ để phối hợp vận hành điều tiết, đảm bảo an toàn công trình và hạn chế mức độ ngập lụt hạ du; thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý tình huống.
Thế Lập

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.