Thụy Điển nghiên cứu, phát triển “đồ cổ” thành vũ khí chiến lược

Trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, Thụy Điển đang nghiên cứu và cải tiến hệ thống tên lửa chống hạm có từ thời chiến tranh lạnh vốn đang được lưu giữ tại các bảo tàng quân sự của nước này.
Thụy Điển nghiên cứu, phát triển “đồ cổ” thành vũ khí chiến lược ảnh 1

Tổ hợp tên lửa RBS 15. Ảnh: RT

Sau khi giải tán lực lượng pháo binh bờ biển vào năm 2000, hiện quân đội Thụy Điển đã nhận ra rằng các căn cứ tên lửa phòng thủ bờ biển phải được đưa trở lại để tiếp tục đáp ứng nhu cầu trong tình hình hiện nay.

Thụy Điển đánh giá Kustrobotbatteri 90 là bệ phóng có khả năng phóng các tên lửa chống hạm Robotsystem 15 (RBS-15) từ bờ biển. Đây là bệ phóng duy nhất (gồm 4 ống phóng) do nước này chế tạo. Kustrobotbatteri 90 được hãng sản xuất vũ khí Saab thiết kết lắp đặt trên xe tải quân sự Scania ra đời từ năm 1987.

"Chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu và kết hợp bệ phóng Kustrobotbatteri 90 với tên lửa RBS-15 để kiểm tra khả năng tác chiến", một sỹ quan quân đội Thụy Điển cho biết.

“Xe tải quân sự Scania được sử dụng trong việc lắp đặt bệ phóng và phóng thử tên lửa vừa qua được lấy ra từ các bảo tàng quân sự. Một số xe vẫn hoạt động tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã lấy linh kiện từ các chiến hạm khác sở hữu hệ thống tên lửa tương tự", sỹ quan này cho biết thêm.

Tên lửa diệt hạm RBS-15 là tên lửa hành trình, có tầm bắn khoảng 250 km, có thể phóng đi từ bệ phóng trên bờ, trên tàu chiến và từ máy bay. Tên lửa này có tốc độ cận siêu âm (khoảng 1.000 km/giờ), có thể tiêu diệt tàu chiến và các mục tiêu trên đất liền.

Các nhà chế tạo tên lửa RBS-15 của hãng Saab đã hỗ trợ quân đội Thụy Điển phối ghép chúng lại với nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Việc khôi phục hệ thống tên lửa chống hạm này được xem là hướng đi sáng tạo dù trên thực tế đây là việc tận dụng “đồ cổ” của quân đội Thụy Điển.

"Nó rất hiệu quả, chúng tôi đang sở hữu hệ một thống tên lửa phòng thủ bờ biển. Điều này có nghĩa là với khoảng cách rất xa, chúng tôi có thể phóng tên lửa chống hạm từ các căn cứ mặt đất. Hệ thống tên lửa này rất linh hoạt và có khả năng tác chiến trên biển. Nó giúp chúng tôi tăng cường khả năng quân sự, đây chính là điều chúng tôi đang cần”. Ông Peter Hultqvist, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cho biết khi tham dự các buổi thao diễn.

Sau khi hoàn tất, Thụy Điển dự định sẽ bố trí hệ thống tên lửa chống hạm này trên đảo Gotland thuộc biển Baltic, cách lãnh thổ Nga không xa nhằm tăng khả năng phòng thủ của mình.
Tháng 9 vừa qua, 150 lính bộ binh của Thụy Điển được triển khai đóng quân trên đảo Gotland do những nguy cơ mà Thụy Điển gọi là "yếu tố bên ngoài."

Thời gian gần đây, Thụy Điển liên tục phát đi cảnh báo các máy bay Nga thường xuyên bay gần khu vực chiến lược của Thụy Điển tại biển Baltic.
Hải Ngọc (RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.