Thụy Điển hỗ trợ Ukraine nâng cao sức mạnh tấn công tầm xa

Trong bối cảnh xung đột leo thang, Thụy Điển đã cam kết gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay, với trọng tâm là phát triển khả năng tấn công tầm xa và tăng cường năng lực quốc phòng cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thụy Điển tham gia cuộc tập trận của NATO tại khu vực biên giới giữa Na Uy và Phần Lan ngày 9/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Kyiv Post ngày 25/1, Ukraine vừa nhận được một "luồng gió mới" từ sự hỗ trợ quân sự của Thụy Điển thông qua cuộc họp quan trọng nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và phát triển khả năng tấn công tầm xa cho Kiev.

Cụ thể, cuộc họp giữa đoàn đại diện Ukraine do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Serhiy Boev và đoàn Thụy Điển do Giám đốc Cục Đánh giá và Kiểm tra Hệ thống Kỹ thuật Johan Axelsson dẫn đầu đã đạt được những thỏa thuận quan trọng. Hai bên thống nhất hợp tác trong các dự án quốc phòng công nghiệp, với trọng tâm là phát triển năng lực vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Trước đó, tại cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước tại Stockholm vào tháng 11 năm ngoái, một cam kết quan trọng đã được đưa ra: Thụy Điển sẽ hỗ trợ Ukraine sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa và thiết bị bay không người lái.

Ông Axelsson cũng tiết lộ Thụy Điển sắp công bố gói viện trợ quân sự thứ 18, được đánh giá là lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Gói viện trợ này không chỉ đơn thuần là cung cấp vũ khí, mà còn bao gồm nguồn tài chính đáng kể để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Thụy Điển sẽ mua vũ khí do các nhà sản xuất Ukraine sản xuất, qua đó hỗ trợ trực tiếp năng lực sản xuất trong nước của Ukraine.

Chính phủ Thụy Điển cũng đã cam kết viện trợ quân sự trị giá 75 tỷ Krona (tương đương 7 tỷ đô la Mỹ) trong ba năm tới. Nguồn hỗ trợ này bao gồm thiết bị quốc phòng mới, thiết bị dự trữ và hỗ trợ tài chính để Ukraine chủ động mua sắm vũ khí.

Ông Boev nhấn mạnh các ưu tiên chính của Ukraine: phát triển khả năng sản xuất vũ khí tầm xa, hệ thống phòng không và đạn pháo. Sự hỗ trợ của Thụy Điển và các đồng minh sẽ giúp Ukraine giảm thiểu phụ thuộc vào viện trợ quốc tế.

Cuộc họp cũng thảo luận chi tiết về việc bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị Thụy Điển đã cung cấp, bao gồm hệ thống pháo Archer 155mm, xe chiến đấu bộ binh CV-90 và hệ thống liên lạc chỉ huy trên chiến trường.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lời cảm ơn Thụy Điển tại cuộc gặp với Thủ tướng Ulf Kristersson ở Davos mới đây. Ông Zelensky cho biết tổng giá trị hỗ trợ của Thụy Điển cho Ukraine đã lên tới hơn 5,6 tỷ USD kể từ đầu cuộc xung đột.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (kyivpost.com)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.