Thụy Điển dừng chiến dịch truy tìm tàu ngầm 'lạ'

Lực lượng vũ trang Thụy Điển ngày 24/10 thông báo đã dừng chiến dịch truy tìm chiếc tàu ngầm nước ngoài xuất hiện trong vùng biển ngoài khơi quần đảo Stockholm, kết thúc hoạt động điều động quân sự nhất của nước này kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Lực lượng vũ trang Thụy Điển ngày 24/10 thông báo đã dừng chiến dịch truy tìm chiếc tàu ngầm nước ngoài xuất hiện trong vùng biển ngoài khơi quần đảo Stockholm, kết thúc hoạt động điều động quân sự nhất của nước này kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Thụy Điển dừng chiến dịch truy tìm tàu ngầm 'lạ' ảnh 1

Lực lượng vũ trang Thụy Điển dùng công nghệ phát hiện tàng hình để tìm kiếm tàu ngầm tình nghi. Ảnh: IBL

Trong một tuyên bố, quân đội Thụy Điển cho biết phần lớn các tàu tìm kiếm và lực lượng được điều động đã quay trở về cảng, trong khi một số đơn vị nhỏ hơn vẫn sẽ duy trì hoạt động trên biển.

Trước đó, ngày 17/10, sau khi nhận được thông tin về hình ảnh của một “vật thể lạ” màu xám nhô lên khỏi mặt nước tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Stockholm, giới chức Thụy Điển đã điều động hơn 200 binh lính, các tàu chiến, tàu quét thủy lôi, trực thăng tới làm nhiệm vụ truy tìm. Quân đội nước này cho biết đã thu thập được một số hình ảnh được cho là "hoạt động dưới nước" của một tàu ngầm mini tại khu vực quần đảo Stockholm, song giới chức Thụy Điển không bình luận con tàu lạ này là của nước nào.

Trước đó, truyền thông phương Tây cho rằng đây có thể là tàu ngầm của Nga và nhiều khả năng tàu đã bị hư hỏng, trong khi đó Nga đã phủ nhận mọi sự hiện diện của tàu ngầm nước này tại vùng biển của Thụy Điển, đồng thời cho rằng con tàu trên có thể là tàu Breynvis của Hà Lan tham gia luyện tập trong vùng biển gần Stockholm tuần trước đó. Tuy nhiên, Hà Lan cũng đã bác bỏ sự nghi ngờ này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.