Thụy Điển rút bớt lực lượng truy tìm tàu ngầm lạ

Hải quân Thụy Điển đã rút bớt một số tàu trong chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm "lạ" tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Stockholm.
Ngày 22/10, Thụy Điển cho biết hải quân nước này đã rút bớt một số tàu trong chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm "lạ" tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Stockholm.
Thụy Điển rút bớt lực lượng truy tìm tàu ngầm lạ ảnh 1

Tàu quân sự Thụy Điển tuần tra tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Stockholm ngày 18/10. Ảnh: AFF/ TTXVN

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của các lực lượng vũ trang Thụy Điển, Erik Lagersten, cho biết một số tàu được điều động tới vùng biển nói trên đã quay trở về cảng, song đây là một “giai đoạn mới” chứ không phải là động thái giảm hoạt động dò tìm của lực lượng chức năng nước này. Các đơn vị bộ binh, không quân, cùng một số đơn vị hải quân vẫn tiếp tục rà soát, cũng như duy trì cảnh giác cao độ, bất chấp việc cho đến nay họ vẫn chưa xác định được bất kỳ con tàu lạ nào tại đây.Trước đó, ngày 17/10, khi nhận được thông tin về hình ảnh của một “vật thể nhân tạo” tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Stockholm, nhà chức trách Thụy Điển đã điều động các tàu chiến, tàu quét thủy lôi, trực thăng và hơn 200 binh lính tới làm nhiệm vụ rà soát. Ngày 19 và 21/10, giới chức nước này đã tiết lộ một số hình ảnh được cho là hoạt động dưới nước khả nghi của một tàu ngầm mini tại khu vực quần đảo của Stockholm. Trước những suy đoán của giới truyền thông phương Tây, Bộ Quốc phòng Nga và Hà Lan đều khẳng định không hề có tàu ngầm của nước mình trong khu vực này.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.