Thủy điện Đồng Nai 3 phòng chống bão lũ

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 thuộc Công ty Thủy điện Đồng Nai - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thực hiện nhiều biện pháp chủ động phòng chống lũ bão, bảo vệ an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão năm 2013.

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 thuộc Công ty Thủy điện Đồng Nai - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thực hiện nhiều biện pháp chủ động phòng chống lũ bão, bảo vệ an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão năm 2013.


Lực lượng chức năng của nhà máy thường xuyên kiểm tra để phát hiện những hư hỏng và có biện pháp xử lý kịp thời.


Trước và trong khi xả lũ, Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 thực hiện việc thông báo mức xả, thời gian, thông tin thủy văn hồ chứa cho các địa phương liên quan nhằm có những cảnh báo kịp thời đến dân cư sinh sống, canh tác dọc hai bên bờ sông Đồng Nai.


Ông Ngô Văn Sỹ, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai, Quản đốc Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 cho biết: Nhà máy đã ký cơ chế phối hợp vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai với các đơn vị quản lý công trình thủy điện trên cùng lưu vực. Trong tháng 6, nhà máy đã lắp đặt 3 mốc cảnh báo lũ tại huyện Cát Tiên (Bình Phước) để người dân phòng tránh lũ, đảm bảo an toàn khu vực hạ du thủy điện.
Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 có công suất thiết kế 180 MW, lượng điện sản xuất hàng năm là 607 triệu kWh.


Trần Hữu Hiếu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.