Thủy điện An Khê - Ka Nak không xả nước gây thiệt hại

Ông Đỗ Văn Sĩ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) khẳng định: Không có chuyện nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak xả nước xuống suối Cát, xã Tây Thuận, gây bồi lấp đất sản xuất và sạt lở bờ sông, bờ suối.

Ông Đỗ Văn Sĩ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) khẳng định: Không có chuyện nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak xả nước xuống suối Cát, xã Tây Thuận, gây bồi lấp đất sản xuất và sạt lở bờ sông, bờ suối.

Trước thông tin về việc trong cơn bão số 8 vừa qua, Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak (Gia Lai) thuộc Ban quản lý dự án thủy điện 7 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam xả nước với tần suất lớn gây sạt lở bờ sông, bờ suối và bồi lấp đất sản xuất nông nghiệp từ 25.000 - 30.000 m2 tại khu vực suối Cát, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, ông Đỗ Văn Sĩ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn khẳng định: Không có chuyện nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak xả nước từ nhà máy xuống suối Cát, xã Tây Thuận, gây bồi lấp đất sản xuất và sạt lở bờ sông, bờ suối như thông tin đã nêu.


Ông Sĩ cho biết thêm: Năm 2011, Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak đi vào hoạt động với 2 tổ máy, công suất 173 MW. Lúc đầu do nhà máy chạy hết 2 tổ máy và vào mùa mưa lũ năm 2011-2012 có lúc nhà máy đã xả nước cả 2 tổ máy với tần suất 50 m3/giây, có tác động làm sạt lở một số đoạn bờ suối Cát và bồi lấp gần 2,5 ha đất; trong đó chủ yếu là đất do Nhà nước quản lý, còn đất của hộ dân rất ít. Sau thiệt hại này, UBND huyện Tây Sơn và lãnh đạo nhà máy đã ký văn bản thỏa thuận về việc thống nhất giữa hai bên: Thứ nhất, vào mùa mưa bão nhà máy không được phát cả 2 tổ máy để xả nước về phía tỉnh Bình Định. Thứ hai, nhà máy đã khảo sát và khắc phục những thiệt hại trước đây như: lập thủ tục đền bù, làm một đoạn kè chỉnh tuyến suối Cát và làm đường gom, xây cầu qua suối Cát để người dân địa phương qua lại rất thuận lợi. UBND huyện Tây Sơn đánh giá rất cao về trách nhiệm của nhà máy trong việc khắc phục kịp thời sự cố xảy ra trong những năm trước đây.


Ông Nguyễn Văn Cương, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính nhà máy cho biết: Từ đầu mùa mưa lũ năm nay, nhất là trong đợt cơn bão số 8, nhà máy chỉ cho chạy 1 tổ máy và lượng nước xả là 25 m3/giây, không ảnh hưởng đến phía thượng lưu tỉnh Bình Định.


Viết Ý

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.