Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục II

Sáng 4/7, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Minh, Chính ủy Tổng cục II báo cáo với Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian qua, Tổng cục II đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Tổng cục lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Sau đại hội, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm cao, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25/10/2020).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; phương án nhân sự chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp; dự thảo Báo cáo Chính trị đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Tổng cục II trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy Tổng cục II cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng về Đại hội Đảng; tiếp thu đầy đủ các nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng và kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về bố cục và những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện cho đồng bộ thống nhất.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.