Thường vụ Quân ủy Trung ương kết luận về sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 8/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về quản lý, sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Thường vụ Quân ủy Trung ương kết luận về sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Giao thông Vận tải.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trần Đơn khẳng định: Việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng đưa vào hoạt động kinh tế tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là vấn đề lịch sử tồn tại từ sau năm 1975 đến nay. Các phương án sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế được Bộ Quốc phòng phê duyệt, sau khi đi vào hoạt động đã chấp hành đúng quy định của pháp luật, các quy định của địa phương, có hiệu quả cao, tạo được cảnh quan, cơ sở hạ tầng, có ý nghĩa kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, tạo việc làm cho lao động địa phương; đóng góp vào ngân sách địa phương, tạo nguồn thu bổ sung một phần ngân sách quốc phòng, cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội và chương trình chính sách hậu phương quân đội.

Thượng tướng Trần Đơn khẳng định thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất xây dựng kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, Bộ Quốc phòng đã sử dụng đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế, góp phần tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả đất quốc phòng, tạo cảnh quan môi trường, chống lấn chiếm, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách đảm bảo cho các nhiệm vụ quốc phòng, cải thiện nâng cao đời sống bộ đội.

Về việc sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới, Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện các phương án đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy hoạch và quy định của Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng dự án Sân golf Tân Sơn Nhất, Bộ Quốc phòng đã kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, khi có quyết định của Thủ tướng sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương kiên quyết chỉ đạo các đơn vị của Bộ Quốc phòng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra hoạt động sử dụng đất quốc phòng và xử lý nghiêm túc các sai phạm trong công tác sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đảm bảo đủ quỹ đất quốc phòng cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Thường vụ Quân ủy Trung ương kết luận về sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 2

Sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng như Quân chủng Phòng không Không quân ngưng hoạt động của các cây xăng dọc đường Cộng Hòa (cây xăng của E41, Sư đoàn 370, Công ty Lũng Lô...); phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cương quyết giải tỏa khoảng 50 kiot dọc đường Trường Chinh (bên ngoài hàng rào sân bay); bàn giao đất bên ngoài hàng rào cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ các dự án cảnh quan đô thị, kết nối giao thông... Thường vụ Quân ủy Trung ương đồng tình và sẵn sàng phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chủ trương của Thành phố trong việc triển khai các dự án phát triển giao thông, mở rộng đường, chống ùn tắc giao thông.

Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết vấn đề sân đỗ máy bay (tại sân bay Tân Sơn Nhất), Thượng tướng Trần Đơn khẳng định: Bộ Quốc phòng sẵn sàng bàn giao đất quốc phòng cho Bộ Giao thông Vận tải triển khai các dự án giao thông và hồ điều hòa chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất.

Diện tích đất tại sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 1.060,8 ha, trong đó đất quốc phòng đang quản lý là 489,03 ha (phía Bắc 257,26 ha, phía Nam 231,77 ha); đất hàng không dân dụng quản lý 107,18 ha; đất dùng chung là 464,29 ha chưa được quy hoạch, xen kẽ nhiều đơn vị. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã bàn giao và dự kiến bàn giao đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 52,22 ha (giao cho Thành phố Hồ Chí Minh 11,96 ha, Bộ Giao thông Vận tải 40,26 ha) để phục vụ các dự án kết nối giao thông, xây hồ điều hòa, nâng cấp đường lăn, sân đỗ máy bay...

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.