Thương vụ 12 thủy phi cơ Ấn Độ-Nhật Bản bế tắc

Một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết các cuộc đàm phán mua 12 thủy phi cơ của Nhật Bản lâm vào bế tắc do vấn đề giá cả khi mà ngân sách quốc phòng hạn hẹp.

Thương vụ 12 thủy phi cơ Ấn Độ-Nhật Bản bế tắc ảnh 1

Thủy phi cơ US-2.

Ngày 15/7, mạng tin “The Hindubusiness Line” đưa tin thỏa thuận trị giá 1,3 tỷ USD liên quan đến việc Ấn Độ mua 12 thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản đã không đạt được tiến triển, mặc dù bộ trưởng quốc phòng hai nước đã có cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi hôm 14/7.

Một quan chức cấp cao quốc phòng Ấn Độ cho biết các cuộc đàm phán lâm vào bế tắc do vấn đề giá cả khi mà ngân sách quốc phòng hạn hẹp. Hơn nữa, thỏa thuận này cũng gặp phải sự phản đối của các quan chức cấp cao lực lượng hải quân Ấn Độ.

Vị quan chức này nói: “Các cuộc đàm phán đang được tiến hành… nhưng chúng ta cần cân nhắc lợi ích trước khi ký thỏa thuận”.

Năm 2013, Ấn Độ bắt đầu đàm phán với Nhật về thỏa thuận mua 12 thủy phi cơ US-2. Thương vụ này chính thức được công bố trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Narendra Modi hồi năm 2014 và tiếp tục được đề cập trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 12/2015.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.