Nga sắm 6 thủy phi cơ đổ bộ

Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với Liên hiệp khoa học-kỹ thuật hàng không Taganrok mang tên Beriev về việc chế tạo 6 thủy phi cơ đổ bộ Be-200 trị giá trên 8,4 tỷ rúp. Đó là thông tin do cơ quan báo chí của Tập đoàn hàng không thống nhất (UAC) đưa ra.

Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với Liên hiệp khoa học-kỹ thuật hàng không Taganrok mang tên Beriev về việc chế tạo 6 thủy phi cơ đổ bộ Be-200 trị giá trên 8,4 tỷ rúp. Đó là thông tin do cơ quan báo chí của Tập đoàn hàng không thống nhất (UAC) đưa ra.

Nga sắm 6 thủy phi cơ đổ bộ ảnh 1

Một chiếc Be-200 của Nga. Ảnh: Internet

Theo tư liệu của UAC, 2 chiếc máy bay loại này Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận được trên cơ sở cấu hình mẫu Be-200ES. Còn 4 chiếc khác sẽ được chế tạo theo phương án Be-200PS nhưng không có chức năng dập lửa.

Trong thời gian gần tới, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến ký hợp đồng cung cấp thêm 8 thủy phi cơ nữa. Cuộc đấu thầu cung cấp 6 chiếc Be-200 được Rosoboronpostavka công bố hồi tháng Tư 2013. Như thông báo cho biết, dự kiến đến 2016 sẽ hoàn tất cung cấp đầy đủ máy bay.

Các thủy phi cơ Be-200 trước hết được sử dụng để dập đám cháy. Khoang chứa của phi cơ đựng được 12 tấn nước. Khâu hút nước có thể thực hiện tại sân bay cũng như khi phi cơ lướt trên mặt nước. Ngoài ra các máy bay Be-200 được trang bị cả bồn chứa chất lỏng hóa học. Máy bay có thể đạt tốc độ 710 km/h và tầm bay xa là 3.600 km.

Tin tức (Theo Tiếng nói nước Nga)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.