Thượng viện Mỹ tiếp tục cho phép nghe lén điện thoại

Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cho phép gia hạn quyền của chính phủ được nghe lén các cú điện thoại ở nước ngoài và xem trộm các bức thư điện tử.

Ngày 28/12, với tỷ lệ 73 phiếu thuận và 23 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép gia hạn quyền của chính phủ được nghe lén các cú điện thoại ở nước ngoài và xem trộm các bức thư điện tử. Đây là một chương trình đầy tranh cãi vì nó được cho là xâm phạm quyền của người dân Mỹ.

Thượng viện Mỹ tiếp tục cho phép nghe lén điện thoại ảnh 1

Việc cho phép nghe lén các cuộc điện thoại ở nước ngoài và xem trộm thư điện tử là một chương trình được cho là xâm phạm quyền của người dân Mỹ. Ảnh: Internet

Với kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện, cái gọi là "Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài" (FISA), hết hiệu lực vào cuối năm 2012, sẽ được gia hạn thêm 5 năm nữa. Đạo luật này cũng đã được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng 9 với tỷ lệ phiếu ủng hộ và phiếu chống là 301-118.

Tổng thống Barack Obama sẽ sớm ký đưa vào thực hiện đạo luật này thêm 5 năm nữa.

Trước khi bỏ phiếu ngày 28/12, Thượng viện với 52 phiếu chống so với 43 phiếu thuận đã bác bỏ một đề nghị của một nhóm nghị sỹ đảng Cộng hòa và Dân chủ đòi chính phủ phải công bố các số liệu để xem có bao nhiêu công dân Mỹ bị theo dõi trong chương trình này.

Lập luận của Nhà Trắng và đại đa số các Thượng nghị sỹ cho rằng các thông tin thu được từ chương trình FISA là thuộc diện mật vì có liên quan tới an ninh quốc gia.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Dianne Feinstein cho biết Ủy ban Tình báo Thượng viện là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát mọi hành vi lạm dụng có thể có của chính phủ.

Trong thời gian từ năm 2009 đến 2012 đã có 100 đối tượng bị bắt giữ liên quan tới các vụ khủng bố, trong đó một số đối tượng là kết quả trực tiếp của chương trình giám sát đặc biệt này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.