Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp 70 tỷ USD cho cơ quan thực thi luật nhập cư

Ngày 5/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho các cơ quan thực thi luật nhập cư trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Quyết định được đưa ra sau khi cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa phản đối mạnh việc triển khai Quỹ chống vũ khí hóa, trị giá gần 1,8 tỷ USD, đe dọa làm chệch hướng hoàn toàn dự luật này.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Với tỷ lệ phiếu 52-47, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã vượt qua rào cản lớn để thông qua gói ngân sách trị giá 70 tỷ USD, sau nhiều tuần trì hoãn. Khoản ngân sách này sẽ cấp kinh phí cho Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) cùng Lực lượng tuần tra biên giới trong 3 năm, tức là cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Cụ thể, dự luật cấp 38,6 tỷ USD cho ICE; 22,6 tỷ USD cho Lực lượng tuần tra biên giới; 5 tỷ USD cho Bộ An ninh Nội địa và 108,5 triệu USD dành cho các hoạt động điều tra tội phạm xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, dự luật không bao gồm điều khoản cấp kinh phí đảm bảo an ninh cho phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ biện pháp kiểm soát nào đối với nguồn quỹ mà phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa cho là "quỹ đen" có thể được dùng để chi trả cho cả những cá nhân từng tham gia vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện kết thúc sau phiên thảo luận kéo dài 18 giờ với hàng loạt đề xuất sửa đổi được đưa ra. Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã đưa ra tổng cộng 29 đề xuất sửa đổi và kiến nghị trước khi tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật. Cuối cùng, phe Cộng hòa đã đánh bại nhiều nỗ lực của các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng nhằm hợp thức hóa việc chấm dứt hoặc thay đổi Quỹ chống vũ khí hóa. Có 8 nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ điều khoản sửa đổi nhằm cấm sử dụng quỹ này để chi trả cho các đối tượng gây bạo loạn ngày 6/1 bị kết án hành hung các nhân viên thực thi pháp luật.

Khi được hỏi về việc dự luật thiếu các điều khoản hạn chế Quỹ chống vũ khí hóa, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune lưu ý quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche trước đó tuyên bố chính quyền sẽ không tiếp tục triển khai quỹ. Chương trình này từng được chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ là nạn nhân của các cuộc điều tra mang động cơ chính trị.

Hiện dự luật ngân sách được chuyển đến Hạ viện để xem xét và thông qua trước khi trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành. Hạ viện dự kiến sẽ thảo luận dự luật trên vào tuần tới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.