Mỹ: Đẩy mạnh lập trường cứng rắn về nhập cư và quyền công dân

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh lập trường cứng rắn về nhập cư và quyền công dân, trong bối cảnh Mỹ ghi nhận những biến động lớn cả về số người di cư rời đi lẫn tranh cãi pháp lý liên quan đến Hiến pháp.
Chú thích ảnh
Người di cư vượt sông Rio Bravo từ Ciudad Juarez, Mexico để vào Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 21/5 thông báo hơn 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.  Trong số này, khoảng 2,2 triệu người được xếp vào diện “tự trục xuất”, tự nguyện rời đi thông qua các chương trình hỗ trợ, trong khi gần 900.000 người khác bị trục xuất và hơn 900.000 người bị bắt giữ.

Các số liệu trên phản ánh tác động của chiến dịch siết chặt nhập cư, trong đó có việc chấm dứt chính sách “bắt rồi thả”, mở rộng truy quét trong nội địa và tăng cường thực thi tại biên giới. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cũng cho biết số vụ bắt giữ tại biên giới Tây Nam trong tháng 4 vừa qua chỉ còn 8.943 trường hợp, giảm hơn 90% so với mức trung bình trước đây.

Chính quyền Mỹ hiện thúc đẩy ứng dụng CBP Home nhằm khuyến khích người nhập cư bất hợp pháp “tự trục xuất”, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Tuy nhiên, một số chuyên gia di trú cho rằng vẫn còn tranh luận về cách thống kê và diễn giải các số liệu này.

Song song với chính sách nhập cư, Nhà Trắng cũng đang đối mặt với cuộc tranh cãi pháp lý lớn liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh. Ông Trump ngày 21/5 chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ trước thềm phán quyết về sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 1/2025 nhằm hạn chế quyền công dân tự động cho một số trẻ em sinh tại Mỹ.

Vụ kiện xoay quanh cách diễn giải “Tu chính án” thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Ông Trump cho rằng điều khoản này đang bị “lạm dụng” thông qua các hình thức như “du lịch sinh con”, khi người nước ngoài đến Mỹ để sinh con nhằm lấy quốc tịch cho trẻ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định khả năng cao Tòa án Tối cao sẽ bác bỏ sắc lệnh, bởi quyền công dân theo nơi sinh đã được xem là nguyên tắc nền tảng lâu đời của hệ thống hiến pháp Mỹ. Một cuộc khảo sát của Fox News cũng cho thấy khoảng 69% cử tri ủng hộ duy trì nguyên tắc này đối với trẻ em sinh tại Mỹ có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp.

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong những tuần tới, trong khi tranh luận về nhập cư và quyền công dân tiếp tục trở thành một trong những vấn đề chính trị – pháp lý nóng nhất tại Mỹ hiện nay.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.