Thượng viện Mỹ bác dự luật duy trì ngân sách liên bang

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 19/9 đã bác bỏ cả 2 dự luật của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về duy trì ngân sách chính phủ liên bang trong ngắn hạn. Động thái này làm gia tăng nguy cơ chính phủ sẽ phải đóng cửa vào cuối tháng này.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC. Ảnh: THX/TTXVN

Với 44 phiếu thuận và 48 phiếu chống, kế hoạch của đảng Cộng hòa - vốn được Hạ viện do đảng này kiểm soát thông qua trước đó cùng ngày với tỷ lệ 217 phiếu thuận và 212 phiếu chống - đã không đạt đủ 60 phiếu cần thiết để vượt qua “thủ tục tranh luận không giới hạn” (filibuster) tại Thượng viện.

Tương tự, một đề xuất cạnh tranh của đảng Dân chủ cũng không vượt qua ngưỡng trên để được thông qua tại Thượng viện khi chỉ nhận được 47 phiếu thuận và 45 phiếu chống.

Những thất bại này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng và khiến Quốc hội chưa tìm được lối đi rõ ràng để tránh viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa từ ngày 1/10, thời điểm bắt đầu tài khóa mới.

Với tỷ lệ số ghế của hai đảng hiện nay tại Thượng viện, mọi dự luật nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa và tạo thêm thời gian cho các nghị sĩ thương lượng về thỏa thuận ngân sách dài hạn đều cần có sự ủng hộ lưỡng đảng mới có thể vượt qua ngưỡng 60 phiếu thông qua. Trong trường hợp chính phủ phải đóng cửa, chỉ những dịch vụ bắt buộc như tuần tra biên giới, bưu điện và an sinh xã hội còn tiếp tục hoạt động. Các nhân viên liên bang, bao gồm cả quân đội, sẽ không được trả lương trong thời gian này.

Theo kế hoạch, hai viện Quốc hội Mỹ sẽ nghỉ lễ Rosh Hashanah (Năm mới của người Do Thái) trong tuần tới. Ban đầu, Hạ viện dự định họp lại vào ngày 29 - 30/9 nhưng lãnh đạo đảng Cộng hòa - đảng kiểm soát Hạ viện - đã hủy kế hoạch này để gia tăng sức ép lên đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện. Hiện, Ủy ban Phân bổ ngân sách của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đang đàm phán về việc bổ sung kinh phí an ninh trong dự luật chi tiêu cho tài khóa 2026.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.