Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Nhật Bản 

Ngày 3/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn Lực lượng phòng vệ và Quỹ Hòa bình Sasakawa Nhật Bản do Chuẩn Đô đốc Yoshihiro Goka làm Trưởng đoàn nhân dịp sang Việt Nam tham dự Chương trình Giao lưu quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 9.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Chuẩn Đô đốc Yoshihiro Goka. Ảnh: TTXVN/phát

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam - Nhật Bản có mối quan hệ lâu đời, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa.

Trải qua 45 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ với sự tin cậy chính trị, hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch…

Trên nền tảng sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua đạt được bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Chuẩn Đô đốc Yoshihiro Goka cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm cùng sự hợp tác chân thành, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng, tiếp tục phát triển, phù hợp với mong muốn và lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.