Thượng tướng Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thống nhất bầu Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Chiều 14/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung về công tác nhân sự; thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V tại Đại hội. 

Để đáp ứng yêu cầu đại diện cho tiếng nói của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI phải là một tập thể đoàn kết, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam để định hướng đúng đắn sự phát triển của Hội trong từng giai đoạn; xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, lãnh đạo Hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022; góp phần tiếp tục khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân; đóng góp lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trên cơ sở đó, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI gồm 98 đồng chí.

Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V. Đa số đại biểu nhất trí với nội dung Báo cáo và cho rằng, trước những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, thực hiện tốt chức năng của Hội Cựu chiến binh trong thời gian tới. Hội Cựu chiến binh cần đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”; tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Sau khi kết thúc thảo luận, góp ý Báo cáo chính trị, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI đã tiến hành bầu ra cơ quan lãnh đạo và giúp việc của Ban Chấp hành. Theo đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI gồm 22 đồng chí. Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Song Phi, Nguyễn Văn Chương được bầu là Phó Chủ tịch Hội khóa VI. Hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VI gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Bảng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI đã thống nhất một số nội dung và phân công chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.