Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Trưởng đoàn các nước dự Giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị'

Chiều 24/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trưởng đoàn của các nước sang Việt Nam tham dự chương trình Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ ba, năm 2018

Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar sang Việt Nam tham dự chương trình giao lưu, khẳng định giao lưu là cơ hội tốt để các nước tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, ổn định, phát triển vì hạnh phúc của nhân dân khu vực biên giới giữa Việt Nam và các nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn Đoàn đại biểu các nước tham dự giao lưu sẽ cùng xây dựng nội dung giao lưu phong phú, sinh động; làm tốt công tác phối hợp, tổ chức chặt chẽ, chu đáo, an toàn cho chương trình giao lưu với hiệu quả tuyên truyền cao, bảo đảm nguyên tắc của công tác đối ngoại.

Đại diện Đoàn đại biểu các nước cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tạo điều kiện để các đoàn sang tham dự giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3; nhấn mạnh giao lưu là dịp để các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của các nước chia sẻ kinh nghiệm về những chương trình công tác đang được triển khai; qua đó tạo tiền đề xây dựng và bồi đắp mối quan hệ tốt đẹp trên tinh thần bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, ngày càng gắn bó chặt chẽ, vì hòa bình, ổn định của khu vực biên giới.

Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ ba là một trong những sự kiện trọng tâm trong các hoạt động Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019).

Chương trình giao lưu chính thức được tổ chức vào ngày 25/8/2018 tại Hà Nội, với sự tham gia của 17 đoàn khách quốc tế đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ An ninh các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar cùng đại diện Đại sứ quán, Cơ quan ngoại giao, Tùy viên quân sự, quốc phòng, Tùy viên an ninh 5 nước tại Hà Nội.

Hiền Hạnh/TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.