Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Sáng 27/6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Winfield, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề POW/MIA (tù binh chiến tranh/người mất tích).

Sáng 27/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Winfield, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề POW/MIA (tù binh chiến tranh/người mất tích).

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ vui mừng được gặp lại Ngài Winfield cùng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam và nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, hoạt động MIA (tìm kiếm quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam) cần tích cực hoạt động hơn nữa; tại các buổi làm việc, tiếp xúc với phía Mỹ, Việt Nam luôn đề cập đến vấn đề hợp tác MIA, đó là một trong những hợp tác Việt Nam quan tâm hàng đầu và sẵn sàng ủng hộ Mỹ trong hoạt động này.

Đây là việc làm thể hiện tính nhân đạo, thiện chí của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, góp phần làm vơi đi những đau thương, mất mát cho các gia đình Mỹ có người thân bị mất tích trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng đề nghị, Mỹ tiếp tục cùng với Việt Nam giải quyết các vấn đề do hậu quả chiến tranh để lại như rà phá bom, mìn, tẩy rửa chất độc da cam/dioxin.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Winfield cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Chính phủ, nhân dân và các cựu chiến binh Việt Nam trong việc tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; mong muốn thời gian tới, Việt Nam và Mỹ tiếp tục nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến, khai thác, cung cấp thông tin cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi để các đội công tác hỗn hợp của hai nước tiến hành khảo sát, tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ và Việt Nam bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam đạt hiệu quả.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn Chuyên viên quân sự Quân đội Quốc gia Indonesia do Chuẩn đô đốc Sueslo, Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế Quân đội Quốc gia Indonesia làm trưởng đoàn đang ở thăm, làm việc tại nước ta.

Cảm ơn Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian tiếp, Chuẩn đô đốc Sueslo thông báo kết quả cuộc họp Nhóm Việt Nam Indonesia lần thứ nhất, và đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tạo điều kiện để những nội dung thỏa thuận trong cuộc họp Nhóm sớm được triển khai, thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh chúc mừng thành công cuộc họp Nhóm và đề nghị, Trung tâm hợp tác quốc tế Quân đội Quốc gian Indonesia và Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam sớm cho kế hoạch cụ thể trình lên Bộ Quốc phòng hai nước để thực hiện những nội dung đã thảo thuận. Thượng tướng đề nghị, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác quốc phòng; hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa, giúp đỡ ngư dân gặp nạn trên biển; trao đổi kinh nghiệm, luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin cảnh báo sớm các nguy cơ thiên tai, thảm họa.


Nguyễn Hồng Pha

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.