Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp Tư lệnh Lục quân Ấn Độ

Chiều 17/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn Tư lệnh Lục quân Ấn Độ do Đại tướng Dalbir Singh (Đ. Xinh) làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chiều 17/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn Tư lệnh Lục quân Ấn Độ do Đại tướng Dalbir Singh (Đ. Xinh) làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh trong thời gian qua, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đã phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt, nhất là từ khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương năm 2009. Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng Lục quân hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Đại tướng Dalbir Singh thông báo với Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ kết quả cuộc hội đàm của đoàn với Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tư lệnh Lục quân Ấn Độ bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển hơn nữa trong thời gian tới, sao cho tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị hai bên chủ động sớm hiện thực hóa các thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Minh Khánh


Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.