Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

Ngày 19/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để báo cáo kết quả của Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu.

Sau khi lắng nghe báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri Đà Nẵng bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng vào những kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua. Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri đã nêu ra nhiều kiến nghị, đề xuất.

Chú thích ảnh
Cử tri Đà Nẵng phát biểu ý kiến. 

Băn khoăn về tình hình phòng, chống tham nhũng tiêu cực vẫn còn nhiều khó khăn, cử tri Nguyễn Văn Quỳnh (trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu) mong muốn chính quyền có biện pháp triệt để ngăn chặn tình trạng chạy việc, chạy chức, chạy bằng cấp, dự án; quản lý chặt chẽ các dự án, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách có quy mô lớn. Ngoài ra, cử tri Nguyễn Văn Quỳnh cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền có biện pháp để xử lý tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Cử tri Lê Đình Thi (phường Xuân Hà, Thanh Khê) nêu ra tình trạng một số bệnh viện thiếu thuốc, thiết bị y tế; tình trạng tắc đường ở một số khu vực giao thông trọng điểm và kiến nghị thành phố có cách thức giải quyết tình trạng này. Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc (trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê) đề nghị, cấp thẩm quyền cần khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai...

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trực tiếp giải đáp một số kiến nghị của cử tri, trong đó trọng tâm là công tác phòng, chống tham nhũng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng và nhà nước quan tâm, đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả được cử tri ghi nhận và đánh giá cao. Ngoài ra, công tác cán bộ cũng nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt những cán bộ suy giảm uy tín đã được thay thế bằng những đồng chí có năng lực, phù hợp với vị trí hơn. Điều này, đã được người dân đồng tình ủng hộ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, sau khi có chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhiều địa phương đã làm tốt vai trò, phát huy hiệu quả, xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tình trạng "trên nóng dưới lạnh" đến nay đã phần nào được khắc phục.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong công tác phòng chống tham nhũng, phải kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống”. “Chống” mạnh, xử lý nghiêm thì sẽ mang theo giá trị răn đe. “Phòng” thì phải bằng nhiều quy chế, giáo dục, nêu gương sao cho không thể, không dám, không muốn tham nhũng.

Liên quan đến xây dựng pháp luật, ông Võ Văn Thưởng cho biết, yêu cầu của xây dựng pháp luật trong thời kỳ mới là các văn bản pháp luật phải khoa học, khả thi, khắc phục sự chồng chéo xung đột với nhau; đặc biệt không để xảy ra việc "cài cắm" lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật…

Với kiến nghị về đổi mới công tác tiếp xúc cử tri được nhiều người dân quan tâm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, trong lúc chờ đổi mới, thành phố Đà Nẵng cần phát huy những cơ chế hiện có. Các cấp chính quyền từ thành phố, quận, huyện, phường xã tăng cường tiếp xúc với người dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.