Thường trực Ban Bí thư cắt băng khánh thành Trường Dân tộc bán trú tại xã đặc biệt khó khăn

Sáng 8/8, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến dự Lễ khánh thành công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở A Ma Trang Lơng tại xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Đồng chí đã trực tiếp gắn biển công trình, cắt băng khánh thành ngôi trường này.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở A Ma Trang Lơng xây trên nền trường cũ tại xã Hla, huyện Chư Pưh, được đưa vào sử dụng năm học 2019-2020 với tổng kinh phí 7,1 tỉ đồng, trong đó, ngân hàng Vietcombank tài trợ 4,2 tỉ đồng; đối ứng ngân sách tỉnh 2,9 tỉ đồng.

Công trình gồm các hạng mục: nhà ở bán trú, nhà ăn và sân bê tông. Nhà ở bán trú có hai tầng, với diện tích hơn 1.000 m2 gồm 20 phòng học, từng phòng đều có công trình nhà vệ sinh, nhà tắm khép kín.

Khu vực nhà ăn là công trình cấp III, sân bê tông có bờ kè, hệ thống điện, cấp thoát nước đồng bộ hoàn chỉnh. Đây được đánh giá là ngôi trường đầu tiên của huyện Chư Pưh có đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị, phục vụ tốt nhu cầu bán trú của học sinh.

Đến dự buổi khánh thành, các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương và địa phương đã dành những món quà ý nghĩa cho nhà trường cùng 20 suất học bổng cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chư Pưh, đồng thời tham gia trồng cây lưu niệm tại sân trường.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung ương và địa phương trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Xã Hla là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, thuộc diện thụ hưởng chương trình 135 của Chính Phủ của huyện Chư Pưh, gồm tám thôn, trong đó, sáu thôn là nơi cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn khá rộng nhưng chỉ có ba trường học. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở A Ma Trang Lơng, có một điểm trường phục vụ cho hơn 300 học sinh.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở A Ma Trang Lơng mới là công trình thể hiện đậm nét sự chăm lo của toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo tại huyện Chư Pưh nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung, góp phần thu hút các em học sinh dân tộc thiểu số đến trường, nâng cao sự hiếu học, chất lượng dạy và học trên địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.