Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Chiều 6/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận những đóng góp của tân Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh là một trong những người trưởng thành từ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và tham gia từ những ngày đầu tiên khi thành lập Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong công việc, Thượng tá Vĩnh là người rất ham học hỏi, có chí tiến thủ, trách nhiệm và cùng Ban Giám đốc Trung tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lãnh đạo Bộ Công an giao. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thành Vĩnh đã tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ từ giai đoạn đầu khi thành lập và triển khai Đề án 06 vô cùng khó khăn, nhiều thách thức. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng sự triển khai của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có cá nhân Thượng tá Vĩnh, đến nay cơ bản Đề án 06 đã đạt được những kết quả nhất định.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng đề nghị, trên cương vị mới, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh cần tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý hành chính 6 tháng đầu năm của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư; đảm bảo 2 hội nghị nêu bật được các kết quả đã đạt được, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Bên cạnh đó, chỉ đạo kiện toàn tổ chức Đảng tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, báo cáo bố trí nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tại Trung tâm, triển khai thực hiện đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Dự án cấp căn cước công dân cho nước bạn Lào. 

Ngoài ra, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng tập thể Trung tâm đoàn kết một lòng thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các phòng thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phát huy vai trò thường trực Đề án 06, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.