Thương lái đặt mua mai vàng An Nhơn số lượng lớn

Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhưng tại “thủ phủ” mai vàng thị xã An Nhơn (Bình Định) đã tấp nập “kẻ mua, người bán”. Năm nay, thời tiết không mấy thuận lợi, bù lại, giá bán duy trì ổn định nên người trồng mai vô cùng phấn khởi.
Chú thích ảnh
Người trồng mai tập kết lượng lớn chậu mai ra sát đường để bán. 

Anh Phan Văn Dũng, Chủ vườn mai 9 Dũng, thôn Háo Đức, xã Nhơn An cho hay, vụ mai năm nay, gia đình anh trồng khoảng 6.000 - 7.000 chậu mai các loại. Chưa cận Tết nhưng nhiều thương lái phương xa đã đến tận vườn đặt mua mai với số lượng lớn.

Anh Dũng bộc bạch, nhờ nắm rõ thông tin diện tích lớn quất, đào, bưởi trồng phục vụ Tết ở các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, gia đình anh đã chủ động lặt lá mai sớm hơn mọi năm và có chế độ chăm sóc kỹ lưỡng để mai bung nụ như ý muốn, nhắm tới phục vụ chủ yếu cho thị trường này thay vì bán cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Nam Bộ như trước đây.

“Do các hộ trồng mai khác trong xã ít làm theo cách của tôi nên nguồn cung khá khan hiếm. Nhờ đó, mai bán được giá hơn. Chậu có đường kính 45cm có giá dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/chậu; riêng loại chậu đặc biệt làm từ chất liệu đá mài có đường kính 60 cm (dành riêng cho đối tượng khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả) thì giá bán lên tới 2 - 3 triệu đồng/chậu. Dự kiến, trong vụ mai năm nay, gia đình tôi sẽ xuất ra thị trường khoảng 50% tổng số chậu mai đang sở hữu”- anh Dũng chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người trồng mai tập kết lượng lớn chậu mai ra sát đường để bán.

Anh Vương Chí Hải, thương lái đến từ Hà Nội có ý định mua khoảng 300 chậu mai các loại từ “thủ phủ” mai vàng An Nhơn để vận chuyển về bán tại Hội chợ Hoa xuân Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Vừa tranh thủ buộc dây đỏ làm dấu các chậu mai đã chọn, anh Hải vừa cho biết, anh rất bất ngờ khi các chủ vườn ưu ái đến như vậy. Là người có kinh nghiệm, anh Hải tự tin đánh giá, mai khá chất lượng, đáp ứng các tiêu chí mà người mua mong muốn như có thế dáng đẹp, búp to, đều.

Hộ gia đình anh Huỳnh Thanh Trạng, trú thôn Trung Định, xã Nhơn An trồng khoảng hơn 1.000 chậu mai dáng long, bonsai mini. Đến thời điểm hiện tại, gia đình đã bán được gần 70% số lượng hiện có. Anh Trạng nhẩm tính, với sức mua mạnh như hiện nay, vụ mai này anh sẽ thu về trên dưới 200 triệu đồng, trừ hết chi phí sẽ có lãi từ 50 - 60 triệu đồng.

“Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng mai Tết, tôi luôn đặt uy tín lên hàng đầu, dành hết tâm huyết, “thổi hồn” vào sản phẩm do tự tay mình làm ra. “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, tôi cực kỳ tâm đắc với câu nói này, đó là điều kiện tiên quyết để mình xây dựng thương hiệu, giữ chân khách hàng lâu dài ” - anh Trạng nói.

Chú thích ảnh
Người trồng chăm sóc kỹ lưỡng các chậu mai đã lặt xong lá. 

Theo Phó phòng Kinh tế thị xã An Nhơn Phan Long Dũng, toàn thị xã hiện có hơn 341 ha diện tích trồng mai (tập trung chủ yếu ở 2 xã Nhơn An và Nhơn Phong); trong đó, có hơn 284 ha cho thu hoạch với hơn 2,3 triệu chậu mai các loại. Vài năm trở lại đây, doanh thu từ bán mai Tết đạt bình quân 100 - 130 tỷ đồng/năm; góp phần đáng kể trong việc nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Phó chủ tịch UBND thị xã An Nhơn Mai Xuân Tiến thông tin, từ thành công ngoài mong đợi của lần tổ chức trước, thị xã sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội Mai vàng An Nhơn lần 2, diễn ra từ ngày 6 - 8/2 (nhằm ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng Giêng Âm lịch). Đây là sự kiện hết sức quan trọng để tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm Mai vàng; thúc đẩy phát triển làng nghề trồng mai cảnh gắn với phát triển du lịch trên địa bàn; đồng thời, đẩy mạnh kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm mai vàng An Nhơn - Bình Định.

Bài và ảnh: Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.