Làng nghề hoa giấy Tân Dương chuẩn bị hàng triệu chậu hoa phục vụ Tết

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, nông dân ở làng nghề hoa giấy Tân Dương, thuộc ấp Tân Thuận A và Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật chuẩn bị sản phẩm phục vụ thị trường.
Chú thích ảnh
Ông Bùi Văn Tư ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tích cực chăm sóc vườn hoa giấy để bán trong dịp Tết nguyên đán 2025. 

Từ đầu tháng 11 âm lịch, ông Bùi Văn Tư ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung đã cắt cành, tạo tán, bón phân, tưới nước đầy đủ cho vườn hoa giấy để cây nở hoa đẹp nhất ngay dịp Tết. Ông Bùi Văn Tư cho cho biết, ông chuẩn bị khoảng 1.000 chậu hoa giấy các loại để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ông trồng và bán hoa giấy quanh năm nhưng dịp Tết là tiêu thụ mạnh nhất. Nhằm tiếp cận nhiều khách hàng, ông hướng đến sản xuất, cung cấp những chậu hoa giấy đơn giản, ghép nhiều màu với giá bán khá “mềm” từ 180.000 - 350.000 đồng/chậu. Ông Tư cho rằng, tình hình tiêu thụ hoa giấy thuận lợi, chưa bị ứ hàng dội chợ, nhưng giá bán thấp hơn những năm trước.

Còn ông Võ Thành Hiệp ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung chuẩn bị khoảng 500 chậu hoa giấy các loại cung ứng cho thị trường Tết sắp đến. Ông Hiệp cho hay, tình hình tiêu thụ hoa giấy ổn định nhưng so với cùng kỳ năm trước, giá bán mỗi chậu giảm từ 20.000 - 30.000 đồng, vẫn có lãi nhưng không nhiều. Đến nay, ông đã tiêu thụ được hơn 100 chậu hoa giấy. Thị hiếu của khách hàng là những chậu hoa có giá dưới 300.000 đồng/chậu, loại hoa giấy 5 màu, cây cao từ 1 - 1,4 m.

Để cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, làng nghề hoa giấy Tân Dương đã chuẩn bị hàng triệu chậu hoa giấy các loại. Những ngày này, đến ấp Tân Thuận A và Tân Thuận B, xã Tân Dương, ven các tuyến đường giao thông là những vườn hoa giấy đang khoe sắc rực rỡ với nhiều cây có kích cỡ, hình dáng khác nhau. Nổi bật là những cây hoa giấy to, cao hơn 2 m được những nghệ nhân cắt tỉa, tạo dáng thành hình cây thông, tán ô, trái tim, cổng ngõ…

Các loại sản phẩm chủ yếu của Làng nghề hoa giấy Tân Dương là hoa giấy ghép 5 màu, cẩm thạch, tím tuyết, tiểu Ấn Độ, phớt hồng sakura… với nhiều kích thước và hình dáng. Theo nhiều nông dân ở làng nghề hoa giấy Tân Dương, hàng năm, thời gian cao điểm tiêu thụ hoa giấy khoảng từ giữa tháng Chạp đến cận Tết. Hiện tại, bước đầu tình hình tiêu thụ khá thuận lợi nhưng giá bán giảm từ 5 - 10% mỗi chậu so với cùng kỳ năm trước.

Chú thích ảnh
Người trồng hoa giấy ở xã Tân Dương chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. 

Với thâm niên 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa giấy, ông Nguyễn Phước Lành ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung chia sẻ, để có một chậu hoa giấy cung ứng cho thị trường phải mất nhiều công chăm sóc suốt thời gian gần 2 năm, qua nhiều công đoạn như: trồng cây, thay chậu, cắt cành, tạo dáng, ghép nhánh để cây ra hoa nhiều màu… Không như những mặt hàng khác, đối với hoa giấy, nếu không tiêu thụ hết thì sau Tết, chăm sóc, bón phân, thay giá thể để cây phát triển tốt và tiếp tục bán cho khách hàng có nhu cầu.

Theo UBND huyện Lai Vung, nghề trồng hoa giấy ở xã Tân Dương đã hình thành và phát triển nhiều năm qua, tập trung ở ấp Tân Thuận A và Tân Thuận B. Vào tháng 11/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định công nhận Làng nghề hoa giấy ấp Tân Thuận A, Tân Thuận B, xã Tân Dương. Làng nghề này có hơn 360 hộ trồng và kinh doanh hoa giấy. Việc công nhận làng nghề hoa giấy giúp thương hiệu hoa giấy Tân Dương được nhiều người biết đến, tiêu thụ thuận lợi hơn, cải thiện nguồn thu nhập cho nông dân.

Làng nghề tạo ra khoảng 20 - 25 triệu chậu hoa giấy mỗi năm, tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… Mỗi chậu hoa giấy có giá bán từ 100.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy thuộc vào giống hoa, hình dáng, thời gian trồng. Cá biệt, có những cây hoa giấy hơn 30 năm tuổi, gốc to, tán đẹp, nhiều hoa với 5 màu rực rỡ, giá bán trên 30 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Người trồng hoa giấy ở xã Tân Dương chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Nghề trồng hoa giấy ở xã Tân Dương đã góp phần tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động ở địa phương. Theo bà Nguyễn Ngọc Tiên ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, hoa giấy sản xuất và tiêu thụ quanh năm nhưng nhiều hơn trong vụ Tết. Nhờ vậy, nhiều công nhân địa phương có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, lại được làm việc gần nhà. Hằng ngày, công nhân làm việc 8 tiếng với những công việc như thay chậu, làm cỏ, tỉa cành…, tiền công được trả là 200.000 đồng/người.

Ông Võ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Dương, huyện Lai Vung cho biết, khi làng hoa giấy hình thành và được UBND tỉnh công nhận là làng nghề, địa phương tạo điều kiện quảng bá thương hiệu hoa giấy Tân Dương; đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ hoa, kiểng Tân Dương để tạo điều kiện cho đầu ra của hoa giấy thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, xã có định hướng là không quy hoạch mở rộng thêm diện tích của làng nghề, mà tập trung cho các hộ trong làng nghề hiện tại để đa dạng chủng loại hoa giấy, đặc biệt là các chủng loại mới nhằm thu hút khách hàng. Địa phương phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức các lớp dạy nghề nông thôn; trong đó, có dạy về kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng hoa giấy cho bà con nông dân trong làng nghề.

Bài và ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.