TP Hồ Chí Minh: Nông dân trồng hoa mong ngóng mùa vụ Tết

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng các nhà vườn trồng hoa Tết ở TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều nỗi lo. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến quá trình sinh trưởng của hoa bị ảnh hưởng, trong khi chi phí vật tư nông nghiệp và thuê nhân công không ngừng tăng cao, gây áp lực lớn lên việc tính toán giá bán để đảm bảo lợi nhuận.
Chú thích ảnh
Làng hoa Thới An (Quận 12, TP Hồ Chí Minh) là một trong những địa điểm trồng hoa nổi bật, cung cấp số lượng lớn hoa cho thị trường Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, tại làng hoa Thới An (Quận 12, TP Hồ Chí Minh), những ngày này, các nhà vườn đang tập trung cao độ chăm sóc, bón phân và tưới nước để hoa phát triển bung nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh
Tỉa hoa để đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết.
Chú thích ảnh
Bà Huỳnh Thị Kim Nga tưới nước, chăm sóc những chậu hoa dừa cạn.

Có mặt tại vườn hoa của bà Huỳnh Thị Kim Nga, ở phường Thạnh Xuân, Quận 12, chúng tôi bắt gặp bà Nga đang tất bật chăm sóc, tưới nước và bón phân cho các chậu hoa để chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết.

Bà Nga cho biết, gia đình bà có truyền thống trồng hoa kiểng gần 20 năm. Mùa Tết này, vườn hoa dự kiến cung ứng khoảng 2.500 chậu hoa các loại, bao gồm dừa cạn, cát tường, mào gà, cúc ruby và nhiều loại hoa khác.

Chú thích ảnh
Những chậu hoa Tết của bà Nga đang phát triển tốt.
Chú thích ảnh
Bà Nga tưới nước cho những chậu hoa mới lên mầm.

“Năm nay, thời tiết thất thường, mưa nhiều, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của hoa, khiến chi phí chăm sóc tăng đáng kể. Nhiều nhà vườn, bao gồm cả chúng tôi, đang tìm cách giảm chi phí, chấp nhận lợi nhuận thấp để không phải tăng giá bán, phù hợp với điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay”, bà Huỳnh Thị Kim Nga chia sẻ.

Tương tự, tại vườn hoa của bà Trịnh Thị Kim Lan (Quận 12), nhiều nhân công đang tất bật chăm sóc những chậu hoa Tết. Theo bà Lan, năm nay gia đình trồng khoảng 8.000 chậu hoa như cúc, mào gà, vạn thọ, hướng dương… số lượng giảm so với năm trước.

“Bên cạnh kỹ thuật trồng và chăm sóc, thời tiết là yếu tố quyết định sản lượng hoa”, bà Lan cho biết.

Chú thích ảnh
Nhiều nhân công đang cắt tỉa hoa dưới trời nắng nóng tại vườn của bà Trịnh Thị Kim Lan.
Chú thích ảnh
Những bông hoa cúc được ngắt nụ xanh xung quanh, chừa lại một nụ chính.

“Đây là công việc thời vụ, mỗi ngày tôi làm 8 tiếng và được trả 250.000 đồng. Thời gian làm việc từ 6 giờ đến 10 giờ sáng, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ để không làm hỏng nụ chính. Hiện tại, các nhà vườn đang vào giai đoạn cao điểm nên thuê nhiều nhân công chăm sóc hoa, kéo dài đến Tết”, chị Nguyễn Thị Ngọc Thu, một lao động thời vụ chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu đang tỉa nụ để hoa nở kịp đúng dịp Tết.
Chú thích ảnh
Các nhân công đang chăm sóc vườn hoa giữa trưa nắng nóng.
Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.