Thuốc tiêm ngừa HIV sẽ có giá chỉ 40 USD/năm từ năm 2027

Theo thông báo ngày 24/9 của tổ chức Unitaid và Quỹ Gates, các phiên bản thuốc gốc (generic) của lenacapavir – loại thuốc tiêm mỗi 6 tháng, được chứng minh có thể giảm hơn 99,9% nguy cơ lây nhiễm virus HIV – dự kiến sẽ được cung cấp với giá 40 USD/năm tại hơn 100 quốc gia kể từ năm 2027. 
Chú thích ảnh
Lenacapavir đã chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV. Ảnh: theguardian.com

Thuốc gốc chỉ thuốc được sản xuất sau khi hết hạn bằng sáng chế, có cùng hoạt chất và hiệu quả với thuốc biệt dược gốc nhưng giá rẻ hơn.

Lenacapavir do công ty dược phẩm Mỹ Gilead Sciences phát minh và thương mại hóa dưới tên Yeztugo, hiện có giá khoảng 28.000 USD/năm tại Mỹ. Tháng 10/2024, Gilead thông báo đã ký hợp đồng cấp phép với 6 hãng dược phẩm để sản xuất và phân phối loại thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tác dụng kéo dài đầu tiên trên thế giới tại các nước thu nhập thấp và trung bình.

Trên cơ sở đó, tổ chức y tế quốc tế Unitaid cho biết đã thiết lập quan hệ đối tác với Dr. Reddy's Laboratories (Ấn Độ), Sáng kiến tiếp cận y tế Clinton (CHA) và Wits RHI, nhằm triển khai thuốc với mức giá hàng năm là 40 USD/người tại 120 quốc gia từ 2027. Tương tự, Quỹ Gates cũng công bố thỏa thuận hợp tác với hãng dược Ấn Độ Hetero để mở rộng sản xuất.

Bà Carmen Perez Casas, phụ trách chiến lược HIV của Unitaid, nhấn mạnh rằng các phiên bản thuốc gốc giá rẻ đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng tiếp cận và khẳng định loại thuốc tiêm này có thể giúp chấm dứt sự lây lan HIV. Ông Trevor Mundel, phụ trách y tế toàn cầu của Quỹ Gates, cũng khẳng định tiến bộ khoa học như lenacapavir chỉ có ý nghĩa nếu được đưa đến những người cần nhất.

Trong khi chờ các phiên bản thuốc gốc ra mắt, Gilead và Quỹ Toàn cầu (Global Fund) đã ký một thỏa thuận nhằm hỗ trợ cung cấp thuốc với giá phải chăng hơn cho các quốc gia thu nhập thấp. Washington đầu tháng này xác nhận vẫn duy trì cam kết với dự án này theo thỏa thuận năm 2024, bất chấp các đợt cắt giảm viện trợ của Tổng thống Donald Trump.

Sáng kiến này, được triển khai sau khi Mỹ phê duyệt thuốc Yeztugo hồi tháng 6/2025, đặt mục tiêu đưa những lô thuốc đầu tiên tới ít nhất một quốc gia châu Phi trước cuối năm nay.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.