Mỹ cam kết cung cấp phi lợi nhuận thuốc lenacapavir điều trị HIV/AIDS 

Ngày 4/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo kế hoạch đưa thuốc điều trị HIV/AIDS lenacapavir của hãng dược phẩm sinh học Gilead Sciences Inc ra thị trường "với giá gốc" tại các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do căn bệnh này, với mục tiêu cung cấp loại thuốc trên cho 2 triệu người trong thời gian 3 năm.
Chú thích ảnh
Lenacapavir đã chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV. Ảnh: theguardian.com

Tại một cuộc họp báo, các quan chức của Chính phủ Mỹ và đại diện Gilead Sciences cho biết hãng này sẽ cung cấp phi lợi nhuận thuốc lenacapavir cho Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét và Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR).

Tháng 7 năm nay, Gilead Sciences và Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét cho hay đã hoàn tất các kế hoạch về cung cấp loại thuốc trên cho các quốc gia có thu nhập thấp, bất chấp việc không nhận được tiền tài trợ từ PEPFAR.

Lenacapavir, được tiêm mỗi năm 2 lần, có những lợi ích đáng kể đối với những phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú và đang mang thai.

Cũng theo ông Lewin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thỏa thuận cung cấp loại thuốc nêu trên cho 12 quốc gia, song chưa công bố chính xác những nước này.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).