Thuốc kháng virus dạng xịt của Nga có thể chống lại tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2

Ngày 22/12, Bộ Y tế LB Nga đã đăng ký thuốc kháng virus mới dạng xịt dưới tên gọi là Mir-19 có khả năng ngăn chặn tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có cả biến thể Omicron mới được công bố cách đây gần một tháng.

Theo Cơ quan Y sinh học LB Nga (FMBA), trong tiếng Nga, tên của loại thuốc này có nghĩa là "Hòa bình-19". Người đứng đầu FMBA, đơn vị phát triển thuốc Mir-19, Veronika Skvortsova cho biết loại thuốc này không tác động đến bộ gene hay hệ miễn dịch của cơ thể người mà nhằm trực tiếp vào virus và ngăn không cho virus nhân lên.

Bà cũng cho biết, Mir-19 không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng và có thể chống lại tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2. Theo bà Skvortsova, các chuyên gia của FMBA đã đưa ra kết luận trên sau khi phân tích tổng cộng 800 loại biến thể của virus, từ chủng gốc đến biến thể Omicron. 

Thuốc Mir-19 sử dụng theo dạng xịt và bệnh nhân COVID-19 cần hít qua máy phun sương chuyên dụng được thiết kế để sử dụng trong bệnh viện. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng tại những bệnh viện thuộc "vùng đỏ" của Nga, nơi điều trị các bệnh nhân COVID-19, thuốc Mir-19 đã giúp giảm đáng kể tải lượng virus chỉ sau 1 lần sử dụng.

Theo đó, loại thuốc này được sử dụng cho những bệnh nhân COVID-19 ở mức trung bình để ngăn chặn nguy cơ bệnh nặng.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).