Thuế thu nhập cá nhân giảm do nâng mức giảm trừ gia cảnh

Nếu xét theo từng tháng năm 2020, số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã giảm mạnh trong các tháng dịch COVID-19 bùng phát. “Sự sụt giảm là do chính sách nâng mức giảm trừ gia cảnh, cũng như tác động của đại dịch COVID-19”, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) cho hay.
Chú thích ảnh
Ảnh hưởng COVID-19, nhiều doanh nghiệp cắt giảm tiền lương tiền công, cho lao động nghỉ luân phiên, khiến thuế thu nhập cá nhân giảm. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN.

Theo ông Nguyễn Duy Minh, một số nguyên nhân khác cũng khiến thuế TNCN giảm là do thiên tai lũ lụt; tình hình biến động về số người và thu nhập của người nộp thuế. Năm 2020 số thu từ TNCN ở Việt Nam ước đạt hơn 117.334 tỷ đồng, bằng 91,22% dự toán và bằng 105,91% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù không đạt dự toán được giao, nhưng kết quả trên tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Đại diện Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân cho hay: Số thu thuế TNCN từ tiền lương tiền công năm 2020 tăng nhẹ so với năm 2019 chủ yếu do nguồn thu phát sinh từ năm 2019 nộp trong quý I/2020 tăng khá (tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2019). Tình hình kinh tế năm 2019 tăng khá, nên các doanh nghiệp chi trả thu nhập cho người lao động trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán tăng cao. Tuy nhiên từ tháng 3/2020, dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, tháng 4/2020 thực hiện giãn cách xã hội, nên hoạt động kinh doanh giảm sút, nhiều doanh nghiệp cắt giảm tiền lương tiền công, cho lao động nghỉ luân phiên, hoạt động kinh doanh của cá nhân bị đình trệ.

Bên cạnh đó, chính sách nâng mức giảm trừ gia cảnh có hiệu lực từ ngày 1/7 theo Nghị quyết số 954/UBTVQH14 dẫn đến số thuế TNCN từ tiền lương tiền công từ quý II/2020 đến hết tháng 11/2020 chỉ đạt 98,55% so với cùng kỳ năm 2019. Tính riêng số thu từ tiền lương, tiền công tháng 11/2020 đạt hơn 4.398 tỷ đồng, bằng 99,71% so với cùng kỳ năm 2019. Theo Nghị quyết 954, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng, tức là từ ngày 1/7, thu nhập trên 11 triệu mới phải nộp thuế.

Theo Tổng cục Thuế, ước tổng thu từ thuế TNCN 11 tháng năm 2020 đạt gần 107.551 tỷ đồng, bằng 84% so với dự toán, tăng 4,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Số thu tăng có thể một phần là từ tác động của phong trào thi đua nước rút vào 3 tháng cuối năm của ngành Thuế. Ngoài ra dịch COVID-19 đã và đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của kinh tế từng bước đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới; tăng trưởng của nền kinh tế khởi sắc từ quý III/2020…

“Sự tác động của COVID-19 đã ảnh hưởng đến số thu thuế TNCN từ tiền lương tiền công, theo Nghị quyết số 954/UBTVQH14 cũng làm cho số thu từ tiền lương tiền công giảm. Dự kiến, Nghị quyết sẽ làm giảm số thu ngân sách Nhà nước từ thuế TNCN từ tiền lương tiền công năm 2020 khoảng 2.600 tỷ đồng. Điều này khiến tình hình thu thuế TNCN từ tiền lương tiền công gặp nhiều khó khăn”, ông Nguyễn Duy Minh cho hay.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.