Thuế quan của Mỹ: Sản xuất tại châu Á giảm trong tháng 5

Hoạt động sản xuất tại châu Á trong tháng 5 đã giảm xuống do nhu cầu yếu từ Trung Quốc và các tác động thuế quan của Mỹ, tạo ra bức tranh ảm đạm đối với khu vực vốn thường tăng trưởng nhanh này. Đây là kết quả một số cuộc khảo sát được công bố ngày 2/6,
Chú thích ảnh
Quy trình luyện thép tại nhà máy của Nippon Steel ở thành phố Kimitsu, quận Chiba, Nhật Bản. Ảnh: asia.nikkei/TTXVN

Theo khảo sát, Nhật Bản và Hàn Quốc - hai nước phụ thuộc vào thương mại - tiếp tục suy giảm hoạt động sản xuất trong tháng 5 khi thuế của Mỹ đối với ô tô và nhôm thép nhập khẩu làm lu mờ triển vọng xuất khẩu. Tại Trung Quốc, hoạt động sản xuất trong tháng 5 ghi nhận tháng giảm thứ 2 liên tiếp, cho thấy sự yếu ớt của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Theo các nhà phân tích, với những nền kinh tế ở châu Á chưa đạt nhiều tiến bộ trong đàm phán thương mại với Mỹ, sự bất ổn hiện nay đang khiến các công ty phải hành động thận trọng, không tăng sản xuất hoặc chi tiêu.

Ông Toru Nishihama, nhà kinh tế trưởng về thị trường đang nổi tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life, nhận định: “Khó kỳ vọng hoạt động sản xuất của châu Á sẽ sớm phục hồi khi các nước trong khu vực đang đứng trước nguy cơ chịu thuế đối ứng cao. Do nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu, hàng hóa do nước này sản xuất đang tràn ngập châu Á với mức giá rẻ, tạo áp lực giảm phát lên các nền kinh tế trong khu vực”.

Trong 2 cuộc khảo sát khác, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ở Nhật Bản trong tháng 5 chỉ đạt 49,4 điểm, dù tăng so với tháng 4 nhưng vẫn chưa đạt mức 50 điểm, qua đó kéo dài chuỗi tháng có điểm số dưới 50 lên 11 tháng liên tiếp. Còn tại Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, PMI của nước này trong tháng 5 chỉ đạt 47,7 điểm, tháng thứ 4 liên tiếp có điểm số dưới 50 do nhu cầu yếu và tác động của thuế Mỹ. 

Trong quý I đầu năm nay, nền kinh tế của cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều sụt giảm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kỹ thuật có thể xảy ra nếu như kinh tế tiếp tục đi lùi trong quý II.

Tại Ấn Độ, tăng trưởng sản xuất trong tháng 5 thấp nhất trong 3 tháng trở lại đây, cũng do nhu cầu giảm ở trong nước vì áp lực giá, chính sách thuế quan của Mỹ và cả căng thẳng địa chính trị. Hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ sớm được cải thiện. 

Những dữ liệu trên được công bố trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đạt được tại cuộc họp ở Geneva hôm 12/5 về việc cùng giảm 115% thuế đối ứng nhằm vào hàng hóa của nhau và việc Tổng thống Trump thông báo sẽ tăng gấp đôi thuế thép và nhôm nhập khẩu lên 50% kể từ ngày 4/6 tới.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển (G7) tại Canada vào giữa tháng này để đảm phán về các mức thuế cao của Mỹ, trong đó có thuế đối với nhôm thép và ô tô.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.