EU và Australia đồng loạt phản đối thuế thép nhập khẩu của Mỹ

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 31/5 cảnh báo sẵn sàng áp dụng các biện pháp đáp trả đối với quyết định tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, từ 25% lên 50% của Mỹ.
Chú thích ảnh
Thép thành phẩm tại nhà máy của Công ty sắt thép Shougang Jingtang United ở Đường Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo được gửi qua thư điện tử (email), người phát ngôn EC nhấn mạnh: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc Mỹ thông báo tăng thuế đối với thép nhập khẩu từ 25% lên 50%”. Thông báo cũng nêu rõ, quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump làm gia tăng thêm sự bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu và tăng chi phí cho người tiêu dùng, cũng như doanh nghiệp ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Bên cạnh đó, EC cảnh báo "việc tăng thuế cũng làm suy yếu những nỗ lực hiện nay nhằm đạt được một giải pháp thông qua đàm phán".

Người phát ngôn này cũng lưu ý rằng, Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng Tư vừa qua đã quyết định tạm hoãn áp dụng các biện pháp đáp trả đối với chính sách thuế quan của Mỹ trong 90 ngày, từ ngày 14/4 đến ngày 14/7. Bước đi này nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán giữa EU và Mỹ.

Tuy nhiên, trước động thái đơn phương mới nhất nói trên từ phía Mỹ, EU đã sẵn sàng hành động để bảo vệ lợi ích của khối. Thông báo cũng cho biết, EC đang tiến hành các cuộc tham vấn cuối cùng về các biện pháp đáp trả. Thông báo có đoạn: "Nếu hai bên không đạt được giải pháp được cả hai chấp nhận, thì các biện pháp ứng phó của EU bao gồm cả những biện pháp hiện có và những biện pháp bổ sung sẽ tự động có hiệu lực từ ngày 14/7 hoặc sớm hơn nếu cần thiết”.

Trong một phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Don Farrell cho rằng kế hoạch tăng gấp đôi thuế quan đối với thép và nhôm của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "phi lý" và là một hành động "tự gây tổn hại" kinh tế.

Ông Farrell khẳng định lập trường của Australia là "nhất quán và rõ ràng" và chính phủ liên bang sẽ tiếp tục vận động mạnh mẽ để loại bỏ các mức thuế này.

Trước đó, ngày 30/5, phát biểu tại một nhà máy của US Steel ở bang Pennsylvania, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, lên mức 50%. Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông nêu rõ mức thuế mới nói trên đối với thép nhập khẩu sẽ có hiệu lực từ ngày 4/6 tới, như một phần trong chính sách bảo hộ công nghiệp thép và nhôm nội địa.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp thuế quan sâu rộng đối với cả đồng minh và đối tác thương mại. Ông cũng đã nhắm mục tiêu vào các mặt hàng cụ thể theo ngành bao gồm thép, nhôm và ô tô. Tháng 3/2025, Chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế quan toàn diện 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Ngay lập tức, Canada đã phản ứng bằng mức thuế tương ứng nhắm vào hàng hóa Mỹ. EU cũng công bố các mức thuế quan đáp trả, song sau đó thông báo hoãn áp dụng trong vòng 90 ngày.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.