Thuế quan của Mỹ: Nam Phi cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng với Mỹ

Ngày 8/7, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo quan hệ thương mại cân bằng và cùng có lợi với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố các mức thuế nhập khẩu mới.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Một ngày trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố áp mức thuế 30% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Nam Phi và quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho rằng mức thuế này không phản ánh chính xác số liệu thương mại hiện có. Tuyên bố trên mạng xã hội X nêu rõ: “Theo dữ liệu thương mại hiện có của chúng tôi, mức thuế trung bình đối với hàng hóa nhập khẩu vào Nam Phi là 7,6%. Đáng chú ý, 56% hàng hóa được nhập khẩu vào Nam Phi với mức thuế tối huệ quốc 0%, với 77% hàng hóa Mỹ vào thị trường Nam Phi không chịu thuế".

Mỹ là đối tác thương mại song phương lớn thứ hai của Nam Phi, sau Trung Quốc. Ngoài phụ tùng ô tô và các mặt hàng chế tạo khác, Nam Phi cũng xuất khẩu các nông sản sang Mỹ. Quốc gia miền Nam châu Phi này có nguy cơ mất khoảng 35.000 việc làm trong ngành cam quýt nếu mức thuế cao hơn của Mỹ có hiệu lực.

Nam Phi vẫn đang đàm phán với Mỹ, với cuộc gặp gần nhất diễn ra ngày 23/6 tại thành phố Luanda (Angola) trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Mỹ - châu Phi. Ngày 8/7, Bộ trưởng Nông nghiệp Nam Phi John Steenhuisen nhấn mạnh chính phủ nước này cần tận dụng thời gian vài tuần tới để tránh mức thuế quan mới.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Campuchia với Mỹ - Phó Thủ tướng Sun Chanthol ngày 8/7 hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump giảm mức thuế đe dọa từ 49% xuống 36% đối với quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu với báo giới tại Phnom Penh, Phó Thủ tướng Sun Chanthol coi đây là kết quả tích cực trong giai đoạn đầu đàm phán về thuế và kỳ vọng vẫn còn cơ hội đàm phán thêm để giảm tiếp mức thuế này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.