Thuế quan của Mỹ: Cảnh báo tác động nghiêm trọng đối với các nước đang phát triển

Ngày 11/4, Giám đốc Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) của Liên hợp quốc, bà Pamela Coke-Hamilton, cảnh báo các mức thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các biện pháp đối phó của các bên có thể gây ra tác động “thảm khốc” cho các nước đang phát triển, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả việc cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Chú thích ảnh
Contener hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo ITC, thương mại toàn cầu có thể sụt giảm từ 3 - 7% và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ bị mất 0,7% với nhóm bị ảnh hưởng tiêu cực nhất là các quốc gia đang phát triển, xóa tan những thành quả đã được trong các năm trước đó.

"Đó là một con số lớn", bà Hamilton nói. Bà cũng cảnh báo nếu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, thương mại giữa hai bên sẽ bị sụt giảm tới 80% và gây ra tác động lan tỏa ở mức thảm họa.

ITC đưa ra những con số trên dựa trên dữ liệu trước khi có quyết định hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày của Tổng thống Trump và Trung Quốc chưa tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 84% lên 125% như hiện nay.  

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại sự kiện kỷ niệm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) diễn ra tối 10/4 tại Geneva (Thụy Sĩ), các nhà lãnh đạo WTO qua các thời kỳ đã yêu cầu nhanh chóng cải cách tổ chức này để duy trì tự do thương mại toàn cầu. Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng cần khởi động quy trình cải cách ngay từ trụ sở chính ở Geneva trước khi diễn ra hội nghị cấp bộ trưởng tại Cameroon.

"Chúng ta cần đưa ra những câu hỏi đúng đế tìm câu trả lời... và đề ra quy trình để mọi thành viên đều phải tham gia", bà Hamilton nói.

Cựu Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo cũng cho rằng tương lai của thương mại toàn cầu sẽ được tạo ra ở bên ngoài tổ chức 30 năm tuổi này nếu như không nhanh chóng tiến hành cải tổ. Theo ông, việc không còn quan tâm tới các quy tắc thương mại toàn cầu sẽ tạo ra một thể chế mới thay thế WTO và loại bỏ một số thành viên hiện tại.

Ông Supachai Panitchpakdi, cựu Tổng Giám đốc WTO giai đoạn 2002 - 2005, cảnh báo nếu WTO không cải tổ khẩn cấp, thế giới sẽ rơi vào suy thoái, thậm chí còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế năm 2008, do khủng khoảng lần này bắt nguồn từ thương mại và rất khó để thoát ra. Ông đề xuất các nước dành 1 tháng để đảm phán thuế quan trước khi thảo luận chi tiết về việc dỡ bỏ các rào cản và thiết lập quy tắc thương mại mới.

Cho đến nay, các cuộc thảo luận về cải tổ quy tắc của WTO luôn gặp nhiều khó khăn, do cần sự đồng thuận của tất cả 166 thành viên.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.