Thuế quan của Mỹ: Các mức thuế đối ứng mới “khó có khả năng được điều chỉnh”

Theo cố vấn thương mại Mỹ Jamieson Greer, các mức thuế quan mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng đối với hàng chục nền kinh tế toàn cầu “gần như đã chốt” và "khó có khả năng được điều chỉnh trong thời gian tới".
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu trên chương trình Face the Nation của kênh CBS phát sóng ngày 3/8, ông Greer cho biết: “Phần lớn các mức thuế này là theo thỏa thuận. Có mức thuế đã công bố, có mức chưa, có mức được tính dựa vào thâm hụt hoặc thặng dư thương mại với tùy từng đối tác... Đây chính là bản đồ chiến lược thuế quan của Tổng thống Trump”.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã ký các sắc lệnh thông báo mức thuế đối ứng mới với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ với khung dao động từ 10% - 41% kể từ ngày 7/8 tới, lùi 6 ngày so với hạn chót ban đầu là 1/8. Đáng chú ý, Brazil là một trong những nước chịu mức thuế cao nhất, lên tới 50%, dù có miễn trừ đối với một số mặt hàng chiến lược như máy bay và nước cam.

Theo ông Greer, việc sử dụng thuế quan cho mục đích địa chính trị là "điều bình thường” dưới thời Tổng thống Trump và là "một công cụ hợp pháp”. 

Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng Kevin Hassett cũng xác nhận trong chương trình Meet the Press của kênh NBC rằng các mức thuế mới “gần như đã cố định”, dù Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đối thoại với một số đối tác thương mại trong tuần tới.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có thay đổi mức thuế nếu thị trường tài chính phản ứng tiêu cực hay không, ông Hassett trả lời dứt khoát: “Tôi loại trừ khả năng đó, vì đây là những thỏa thuận cuối cùng”.

Vân Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.