Thuế quan của Mỹ: Bắc Kinh nêu điều kiện đàm phán thương mại với Washington

Ngày 10/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song nhấn mạnh phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền nhấn mạnh: "Lập trường của Trung Quốc là rõ ràng và nhất quán. Nếu Mỹ muốn đàm phán, cánh cửa của chúng tôi vẫn mở, nhưng đối thoại phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng”.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cũng nhấn mạnh: “Nếu Mỹ thực sự muốn tham gia đối thoại, họ nên thể hiện thái độ bình đẳng, tôn trọng và có đi có lại”. Tuy nhiên, nếu Mỹ vẫn áp đặt thuế quan với Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ kiên quyết phản đối và “không bao giờ chấp nhận” hành động này.

Trước đó, Trung Quốc đã công bố biện pháp đáp trả đợt áp thuế mới nhất lên tới 104% của Mỹ bằng cách áp thuế 84% đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ từ ngày 10/4, tăng so với mức 34% đã công bố trước đó.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.