Thuế biên giới - “gậy ông đập lưng ông” đối với Washington

Giới chuyên gia cho rằng đề xuất mới đây của Mỹ về vấn đề thuế biên giới áp dụng đối với hàng nhập khẩu sẽ không chỉ gây trở ngại cho các quy định thương mại toàn cầu và ảnh hưởng tới lợi ích của các đối tác thương mại của Mỹ, mà còn làm hại tới người tiêu dùng Mỹ cũng như tầm ảnh hưởng toàn cầu của nước này.

Mặc dù mang một số mục đích tốt, trong đó có việc làm tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm Mỹ và thúc đẩy các điều kiện thuận lợi cho ngành chế tạo nội địa, thuế biên giới của Mỹ có thể sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu mà không phải trả một cái giá cao hơn nhiều.

Kế hoạch thuế biên giới khi được đề xuất ngay lập tức gây sốc cho Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh khác của Mỹ và có thể kích hoạt cuộc tranh cãi lớn nhất trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bởi ý tưởng này đi ngược lại các nguyên tắc kinh tế căn bản và các quy định thương mại thế giới đã được thiết lập.
Thuế biên giới - “gậy ông đập lưng ông” đối với Washington ảnh 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại Palm Beach, bang Florida ngày 28/12/2016. Ảnh:AFP/TTXVN

Động thái tăng thuế nhập khẩu một cách quyết liệt sẽ tạo một gánh nặng lớn lên những người tiêu dùng nội địa, các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp khác cũng như các đối tác thương mại của Mỹ ở nước ngoài. Việc đơn phương phá vỡ cân bằng thương mại của Mỹ còn rất có thể sẽ châm ngòi cho các biện pháp "phản công" từ các nước khác, thậm chí là một phản ứng chuỗi trong thương mại toàn cầu mà viễn cảnh tệ nhất là một cuộc chiến thương mại có thể gây tổn thất cho tất cả các bên.
Trung Quốc có đối tác thương mại lớn nhất là EU và đang trải qua quá trình "nâng cấp" lên trình độ sản xuất cao hơn, hướng tới dựa nhiều hơn vào tiêu thụ nội địa. Giới chuyên gia nhận định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này chưa chắc đã là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ thuế biên giới của Mỹ.
Tuy nhiên, Trung Quốc lại là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Mỹ, nên theo giới quan sát, dự luật thuế biên giới sẽ gây hại hơn là làm lợi cho “xứ sở cờ hoa”. Số liệu chính thức cho thấy trong tám năm vừa qua, nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc đã chứng kiến mức tăng 66,4%.
Một mặt, thuế biên giới sẽ buộc người tiêu dùng Mỹ phải “thắt lưng buộc bụng” do giá nhập khẩu tăng và cũng phải hạ thấp hơn nữa các tiêu chuẩn sống vốn đã bị tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Mặt khác, chính sách này còn có thể đẩy các đối tác thương mại hàng đầu của Washington "quay lưng" lại với Mỹ để dựa vào nhau nhiều hơn.
Washington thậm chí có thể phải chứng kiến ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu của mình giảm sút do mối quan hệ thương mại với các nước lớn trên thế giới đi xuống.
Theo giới quan sát, sự phản đối mạnh mẽ và cảnh báo về sự trả đũa từ EU - có đối tác thương mại lớn nhất là Mỹ - là một lời nhắc nhở đối với chính quyền của Tổng thống D.Trump rằng xu hướng bảo hộ có thể “giết chết” các mối quan hệ hữu nghị.
Kim Dung (THX)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.