Thực hư việc Washington viện trợ Kiev 350 tỷ USD từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu

Ngày 19/2, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã viện trợ cho Kiev tới 350 tỷ USD từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Laconia, New Hampshire. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Trump cho biết chính quyền của ông Zelensky đã thuyết phục chính quyền Mỹ dưới thời ông Biden chi hơn 350 tỷ USD kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga.

Trước đây, Tổng thống Trump đã từng nêu ra con số 350 tỷ USD và đề cập đến đến trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2024 trên chương trình "Meet The Press" của đài NBC News. 

Theo Reuters, vào tháng 9/2022, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết có thể phải chi tới 350 tỷ USD để tái thiết Ukraine, nhưng điều này không liên quan đến tuyên bố của ông Trump.

Nhiều bên liên quan cho biết đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy Mỹ đã chi hoặc cam kết chi tới 350 tỷ USD cho Ukraine.

Tổng thanh tra đặc biệt cho Chiến dịch Atlantic Resolve (OAR) - cơ quan giám sát của Mỹ đối với khoản chi tiêu này, tuyên bố Quốc hội Mỹ đã phân bổ hoặc cung cấp gần 183 tỷ USD cho Ukraine và OAR. Trong đó, 130,1 tỷ USD được cam kết và 86,7 tỷ USD đã được giải ngân, trong khoảng thời gian từ năm tài chính 2022 đến 2024.

Nguồn tài trợ này cũng bao gồm các khoản hỗ trợ an ninh cho các đối tác quốc phòng của NATO. Vì vậy, khoản kinh phí 183 tỷ USD trên không phải hoàn toàn được phân bổ để sử dụng cho Ukraine.

Về phần mình, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev ngày 19/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng chi phí quân sự thời chiến của Kiev đã lên tới 320 tỷ USD, bao gồm 200 tỷ USD Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cung cấp để hỗ trợ quốc phòng.

Theo Viện Kiel, một tổ chức nghiên cứu theo dõi sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine, tổng viện trợ của châu Âu dành cho Ukraine đã vượt qua Mỹ. “Trong 3 năm qua, châu Âu và Mỹ đã phân bổ lần lượt 138 tỷ USD và 119 tỷ USD, đạt tổng cộng 257 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Trong số tiền này, gần một nửa – hơn 125 tỷ USD – là viện trợ quân sự”, Viện Kiel nêu trong báo cáo ngày 14/2 .

Trong số viện trợ quân sự được phân bổ, báo cáo cho biết Mỹ đã đóng góp nhiều hơn không quá nhiều so với châu Âu, ở mức 67 tỷ USD - nhiều hơn khoảng 2 tỷ USD so với 65 tỷ USD của châu Âu.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Newsweek, Kyiv Post, Kyiv Independent)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.