Tổng thống Putin xác nhận Liên bang Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

Sau khi được thông báo về kết quả cuộc hội đàm Nga-Mỹ tại Riyadh, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Moskva chưa từng đóng cánh cửa đàm phán hòa bình với Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tổng thống Putin, không ai loại Kiev khỏi quá trình đàm phán. Cả Moskva và Washington đều mong đợi Ukraine tham gia vào quá trình này. Ông đồng thời nhấn mạnh quyết định tham gia đàm phán hay không phần lớn phụ thuộc vào Ukraine và Liên minh châu Âu (EU).

“Tôi đã nói điều này 100 lần: Nếu họ sẵn sàng, họ được tự do tham gia các cuộc đàm phán này”, ông Putin nói, ám chỉ đến các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Kiev và sự tham gia của EU. “Chúng tôi sẵn sàng quay lại bàn đàm phán. Nga chưa từng từ bỏ quá trình đàm phán với Ukraine, chưa bao giờ”.

Ông nhấn mạnh chính Kiev đã cấm các quan chức tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moskva. Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng Kiev đã rút khỏi các cuộc đàm phán ở Istanbul và công khai tuyên bố điều đó.

Tổng thống Putin cũng hoan nghênh kết quả của các cuộc đàm phán Nga-Mỹ tại thủ đô của Saudi Arabia hôm 18/2.

Theo ông, việc giải quyết xung đột Ukraine sẽ là điều không thể, nếu không có sự bình thường hóa quan hệ giữa Moskva và Washington. Ông nói rằng cuộc gặp này chủ yếu nhằm mục đích “thúc đẩy lòng tin” giữa hai quốc gia. Cuộc hội đàm cũng là bước đầu tiên trong việc khôi phục mối quan hệ hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực - từ ổn định chiến lược, kiểm soát vũ khí đến giải quyết xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng hoan nghênh những thay đổi tích cực trong thái độ của Washington đối với việc hợp tác cùng Moskva.

“Bầu không khí của các cuộc hội đàm ‘rất thân thiện’”, ông Putin nói, đồng thời cho biết thêm rằng đại diện của Mỹ đều là “những người hoàn toàn khác biệt, cởi mở với các cuộc đàm phán mà không có bất kỳ định kiến ​​nào... tất cả đều cam kết cùng hợp tác”.

Tổng thống Nga cho biết ông sẽ rất vui khi được gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump, mặc dù vẫn còn quá sớm để ấn định ngày cụ thể cho một hội nghị thượng đỉnh, bởi “một giờ cà phê” đơn giản sẽ không đủ để khắc phục mối quan hệ giữa hai quốc gia và cả hai bên cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Moskva và Washington không cần bất kỳ bên trung gian nào để giải quyết những bất đồng.

Trước đó, ông Trump cũng đã ca ngợi các cuộc hội đàm ở Riyadh diễn ra rất tốt đẹp và nói rằng ông cảm thấy tự tin hơn nhiều sau cuộc gặp này.

“Tôi nghĩ rằng tôi có khả năng chấm dứt cuộc chiến này và tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp”, ông nói.

Về phần mình, trước cuộc hội đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không công nhận kết quả của cuộc đàm phán này, vì các đại diện của Ukraine không được mời tham dự. Ông cũng đã hoãn chuyến thăm đã lên kế hoạch tới Saudi Arabia để không mang lại “bất kỳ tính hợp pháp nào” cho cuộc đàm phán.

Ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng về phản ứng của các nhà lãnh đạo Ukraine. Ông nói: “Tôi thật sự thất vọng với những gì đã xảy ra. Tôi đã theo dõi tình hình này suốt ba năm. Họ nói rất buồn vì không có ghế trong cuộc đàm phán, nhưng thực tế, họ đã có ghế suốt ba năm qua và thậm chí còn lâu hơn nữa”.

Ông Trump ám chỉ Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội tự chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Theo ông, cuộc xung đột này có thể đã được giải quyết rất dễ dàng.

“Một nhà đàm phán bình thường có thể đã kết thúc cuộc xung đột này từ nhiều năm trước, mà không phải mất lãnh thổ, thậm chí không mất đi sinh mạng hay thành phố nào”, ông nói.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.