Thực hư cái chạm của Tổng thống Trump khiến vợ ‘rùng mình’

Mới đây cư dân mạng lại được dịp chỉ trích Tổng thống Donald Trump với khoảnh khắc Đệ nhất Phu nhân Melania “rùng mình” khi chồng lướt qua chạm vào người.
Thực hư cái chạm của Tổng thống Trump khiến vợ ‘rùng mình’ ảnh 1

Cái chạm của ông Trump khiến vợ khẽ rùng mình.

Luôn xuất hiện một cách khiêm nhường, nhẹ nhàng bên cạnh người chồng của mình trong các buổi diễn thuyết, nhưng cuối tuần qua, trước đám đông ủng hộ tại sân bay quốc tế Orlando-Melbourne, bà Melania đã có bài phát biểu mở đầu cho sự kiện.

Tuy nhiên, đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong lúc phát biểu, Tổng thống Trump đã đưa tay chạm lên vai vợ, cùng lúc đó, Meliana hít một hơi dài và khẽ “rùng mình”, rồi nhanh chóng trở lại bài phát biểu, đã làm cư dân mạng dậy sóng. (xem video ở giây 19):

Một số người dùng Twitter chỉ trích, chỉ với phản ứng nhỏ như vậy đã thể hiện được mối quan hệ vợ chồng không mấy tốt đẹp giữa Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân. Họ quan ngại không biết ông Trump đã làm gì mà khiến Melania “sợ hãi” đến vậy. Thậm chí họ còn đăng những bức ảnh chụp bà trong thời gian gần đây và cho rằng bà “không hạnh phúc”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hành động của ông Trump xảy ra cùng một lúc phản ứng lo sợ khi phát biểu trước đám đông của bà Melania, chứ không hề có mối liên quan giữa hai việc.

Đây không phải là lần đầu tiên hành vi của Đệ nhất Phu nhân khi ở bên chồng được cư dân mạng soi xét. Trước đó, trong lễ nhậm chức 20/1, hình ảnh nụ cười của Melania với chồng lập tức tắt ngúm ngay giờ khắc ông Trump quay lên phát biểu, cũng khiến nhiều người hoài nghi về quan hệ hôn nhân hai người.

Bà cũng từ chối chuyển ngay vào Nhà Trắng sính sống cùng chồng, với cớ lấy việc học của cậu con trai út Barron ở New York là ưu tiên.

Hồng Hạnh (Mirror/News-mail)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.