Thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương, bệnh binh

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), chiều 21/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Nói chuyện với các thương, bệnh binh cùng cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, những cống hiến của các thương binh, bệnh binh cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc là vô cùng to lớn. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho những người có công với cách mạng, đồng thời đánh giá cao tỉnh Bắc Ninh cùng các cấp, ngành đã làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, chăm sóc người có công; tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành làm tốt nhiệm vụ chăm sóc các thương, bệnh binh.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe các thương binh, bệnh binh, đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn, các thương, bệnh binh cần phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục chăm lo rèn luyện sức khỏe, sống lạc quan, yêu đời, yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, tâm huyết và tình yêu thương để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các thương, bệnh binh.

Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Xúc động trước việc Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cùng đoàn công tác đến thăm, động viên, thương binh Lê Văn Minh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm cũng như những hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Ông cho biết, đây là sự động viên lớn lao và sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đang nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị cho 94 thương binh, bệnh binh nặng với tỷ lệ thương tật từ 81 - 100%. Hơn 50 năm qua, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho trên 1.000 thương binh, bệnh binh nặng.

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.