Ý kiến đảng viên về Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII:

Thực hiện tốt công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị

Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII diễn ra trong 7 ngày (3-9/10) đã đưa ra thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Kon Tum rất quan tâm đến những vấn đề được đưa ra thảo luận; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào những kết quả mà Hội nghị đã đạt được.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ông Võ Thanh Chín, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum nhận định, Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII tạo ra bước đột phá chưa từng có tiền lệ khi đưa ra định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ chính trị mang tính chất lâu dài nhưng rất thực tế, cần thiết với tình hình hiện nay khi Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum nêu rõ, với nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế, song hiện nay nước ta chưa phát huy được tối đa những tiềm năng, lợi thế này. Đơn cử, tại Kon Tum, dù lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng lớn, cùng với vị trí đặc biệt “ngã ba biên giới” nhưng đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; kinh tế cửa khẩu chưa được phát triển mạnh mẽ, chưa tạo ra được sự kết nối chặt chẽ giữa Cửa khẩu quốc tế Bờ Y với các cửa khẩu khẩu quốc tế, cảng biển khác trong khu vực. Một trong những nguyên nhân chính do hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh, các vùng kinh tế khác chưa thực sự phát triển.

“Từ thực tế ở Kon Tum và khu vực Tây Nguyên, có thể khẳng định sự cần thiết, quan trọng của định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII đã đưa ra nghiên cứu, thảo luận. Tôi tin tưởng rằng, quy hoạch sẽ tạo ra sự đột phá về mọi mặt, phát triển hệ thống giao thông đường bộ, nhất là hệ thống đường cao tốc để kết nối giữa các tỉnh, các vùng kinh tế, các cửa khẩu, cảng biển... Qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế cho các tỉnh, các vùng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum Võ Thanh Chín bày tỏ.

Dẫn một số thành tựu về phát triển kinh tế của đất nước trong 9 tháng qua mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị, ông Dương Tôn Bảo, nguyên Chủ tịch Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Kon Tum cho rằng, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ trên toàn thế giới do chưa thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự ổn định và tăng trưởng kinh tế của nước ta trong thời gian qua có thể coi là kỳ tích. Thành tích này cho thấy sự lãnh đạo toàn diện, đúng đắn của Đảng, sự điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, không chỉ nâng cao niềm tin của nhân dân mà còn tạo sự ngưỡng mộ, khâm phục của bạn bè, các nước trong khu vực và thế giới.

“Có thể nói, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đã tổng kết một giai đoạn đầy thách thức, áp lực của đất nước do tình hình khó khăn, phức tạp trên toàn thế giới hơn hai năm qua. Qua đó củng cố, nâng cao niềm tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ về tương lai sáng, tiền đồ phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo”, ông Dương Tôn Bảo nhấn mạnh.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, ông Dương Tôn Bảo cho rằng, việc Trung ương kiên quyết đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng những cán bộ không giữ vững phẩm chất, vi phạm kỷ luật đảng, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm… là bài học đau xót nhưng phải kiên quyết làm. Việc này nhằm cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục những người được tin tưởng, bổ nhiệm giữ trọng trách trong bộ máy Đảng, chính quyền phải tu dưỡng, rèn luyện năng lực và phẩm chất đạo đức để xứng đáng với niềm tin của tổ chức, xứng đáng là “công bộc” của dân, hết lòng vì nhân dân.

Ông Dương Tôn Bảo khẳng định, đất nước không thiếu người đủ đức, đủ tài nên không sợ “hết cán bộ”. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, kiên quyết, kịp thời loại ra khỏi bộ máy lãnh đạo, kể cả ở cấp cao, những người không giữ vững phẩm chất đạo đức, không thực hiện tốt vai trò gương mẫu của người lãnh đạo, thậm chí vi phạm pháp luật… là thiết thực. Qua đó, thực hiện tốt công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị để Đảng ta giữ vững vai trò tổ chức chính trị duy nhất, lãnh đạo toàn diện đất nước ta, thực hiện thành công ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.